Tại hội thảo, các đại biểu đã có những bài tham luận và thảo luận sôi nổi xung quanh chương trình đào tạo mới của Khoa báo chí và truyền thông. Theo đó, chương trình khung đào tạo mới gồm 19 hộp phần cho 4 năm học với 159 tín chỉ rất cụ thể và chi tiết. Với chương trình khung này, sinh viên khi ra trường sẽ đủ khả năng trở thành ngưởi làm báo chuyên nghiệp, đa năng, có kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cơ bản, có hiểu biết về pháp lý và đạo đức để sẵn sàng thích nghi, làm việc trong môi trường báo chí - truyền thông hiện đại, đa phương tiện. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề xuất với khoa báo chí truyền thông là nên tăng cường thỉnh giảng các nhà báo có kinh nghiệm thực tế, kể cả những nhà báo trẻ để hướng dẫn và giảng dạy sinh viên cùng với đội ngũ nhà báo cơ hữu của khoa. Khoa cũng cần tăng cường báo chí thực hành để đào tạo nhân lực biết làm báo chứ không chỉ biết viết báo để khi ra trường sẽ toàn diện về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.
Hiện nay, Khoa báo chí và truyền thông đào tạo khoảng 1000 sinh viên hàng năm từ hệ chính qui, tại chức, văn bằng 2…
