Hơn 300 ngàn hệ thống mạng tại Việt Nam có lỗ hổng

(VOH) - Tập đoàn công nghệ Bkav vừa công bố kết quả nghiên cứu về tình trạng an ninh của thiết bị router (thiết bị số hóa tín hiệu mạng) trên toàn thế giới. Theo đó, hơn 5,6 triệu router trên khắp thế giới có lỗ hổng, riêng tại Việt Nam con số này là 300.000, tương đương với 300.000 hệ thống mạng đang trong tình trạng bỏ ngỏ, tiềm ẩn nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Nguy cơ bị tấn công mạng khi router có lỗ hổng - Ảnh BKAV

Việt Nam được xếp vào top 5 quốc gia có số router bị lỗ hổng nhiều nhất. Bkav cho biết các lỗ hổng này nguy hiểm hơn Heartbleed (tên tạm dịch là “Trái tim rỉ máu”) – một trong những lỗ hổng bảo mật lớn nhất trong lịch sử Internet.

Từ năm 2014, nhiều lỗ hổng an ninh trên router được phát hiện và công bố rộng rãi. Trong số này có những lỗ hổng cho phép tin tặc dễ dàng chiếm quyền điều khiển hệ thống từ xa.