Khủng hoảng kinh tế, thị trường CNTT vẫn phát triển

(VOH) - Theo báo cáo toàn cảnh công nghệ thông tin truyền thông Việt nam được tổ chức vào sáng 15/7, mặc cho cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra mạnh đối với các ngành như tài chính, du lịch, xây dựng thì công nghiệp công nghệ thông tin vẫn tương đối ổn định.

Khủng hoảng kinh tế, thị trường CNTT vẫn phát triển

(VOH) - Theo báo cáo toàn cảnh công nghệ thông tin truyền thông Việt nam được tổ chức vào sáng 15/7, mặc cho cuộc khủng hoảng kinh tế diễn ra mạnh đối với các ngành như tài chính, du lịch, xây dựng thì công nghiệp công nghệ thông tin vẫn tương đối ổn định. Tổng thị trường công nghiệp công nghệ thông tin toàn cầu năm 2008 khoảng 3.360 tỷ USD thì dự báo năm 2009 khoảng 3.240 tỷ USD giảm chỉ có 3,4%. Tuy nhiên thị trường phần mềm có xu hướng ổn định so với năm ngoài thậm chí tăng khoảng 0,3%. Điều này phù hợp đối với các doanh nghiệp phần mềm Việt nam, bởi đa số các công ty đều có doanh thu của năm sau cao hơn năm trước khoảng 50%. Đối với các doanh nghiệp gia công phần mềm, nhu cầu có tăng nhưng giá giảm khoảng 10%. Ông Chu Tiến Dũng chủ tịch Hội tin học TPHCM đơn vị khảo sát các doanh nghiệp cho biết:







Thống kê cho biết, hiện Việt nam có trong danh sách khoảng 30 quốc gia nằm trong bản đồ gia công phần mềm trên thế giới, theo phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, thì đây là kết quả quan trọng cho sự phát triển ngành công nghệ thông tin truyền thông Việt nam và với nguồn lao động dồi dào và chi phí thấp. Hiện Chính phủ đã chuẩn bị những nội dung cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp, sẽ có khoảng 980 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp được phân bổ thực hiện cho 18 nhóm nội dung thuộc Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm và Chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam từ nay đến năm 2010. Trong đó, khoảng 88,6 tỷ đồng được phân bổ để thúc đẩy phát triển phần mềm mã nguồn mở và 30 tỷ đồng hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ phần mềm và nội dung số./.

 

Thanh Xuân