Luật Bảo hiểm y tế chính thức đi vào đời sống: Các bệnh viện sẽ chịu nhiều áp lực

(VOH) - Ngày 1/7 đã chính thức được chọn là ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, chủ đề của năm nay là "bảo hiểm y tế chất lượng và sự hài lòng của người bệnh " - một vấn đề luôn là thu hút sự quan tâm của tâm điểm của dư luận khi nhắc đến vấn đế bảo hiểm y tế.

Luật Bảo hiểm y tế chính thức đi vào đời sống: Các bệnh viện sẽ chịu nhiều áp lực

(VOH) - Ngày 1/7 đã chính thức được chọn là ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam, chủ đề của năm nay là "bảo hiểm y tế chất lượng và sự hài lòng của người bệnh " - một vấn đề luôn là thu hút sự quan tâm của tâm điểm của dư luận khi nhắc đến vấn đế bảo hiểm y tế. Ngay cả cơ quan chủ quản của ngành y tế trong những năm qua cũng nhìn nhận đây là vấn đề cần nỗ lực chấn chỉnh, sửa đổi nhằm tạo sự hài lòng cho bệnh nhân BHYT. Chúng ta hãy nghe ý kiến của giám đốc sở y tế TP bác sĩ Nguyễn Văn Châu:

Điều bất cập hiện nay là các bệnh viện lớn của TP luôn trong tình trạng quá tải, bác sĩ thì thiếu mà mỗi ngày phải chịu áp lực khám cho số bệnh nhân vượt mức cho phép gấp đôi, gấp ba nên làm sao có thời gian mà chuyện trò, tâm tình với người bệnh. Đơn cử như Bệnh viện Nhân dân Gia Định mỗi ngày có đến hơn 1500 bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT. Chính điều này đã làm bệnh nhân BHYT khá mặc cảm, tự ti và than phiền về cung cách phục vụ của đội ngũ nhân viên y tế. đón nhận luật bảo hiểm y tế này, theo bác sĩ Đỗ Hoàng Giao - giám đốc bệnh viện - cho rằng cũng còn rất nhiều khó khăn mà một trong số đó là:

Theo một số bệnh viện, Luật bảo hiểm y tế có một số sửa đổi, bổ sung đã tạo cho bệnh viện có những cái khó riêng . Với bệnh viện Nguyễn Trãi - cơ sở y tế chủ yếu khám chữa bệnh cho bệnh nhân BHYT thì bệnh viện phải thay đổi rất nhiều cho phù hợp, và theo giám đốc bệnh viện bác sĩ Lý Lệ Thanh - thì khi luật bảo hiểm y tế có hiệu lực không dễ dàng trong một sớm một chiều có thể thực hiện tốt vì khó khăn còn rất nhiều:

Ở tuyến y tế cơ sở trong những ngày này hầu như có rất nhiều cán bộ y tế băn khoăn lo lắng vì điểm mới trong luật BHYT là đưa khám chữa bệnh ban đầu về tuyến quận, huyện phường xã .Trong khi nguồn nhân lực, máy móc, trang thiết bị thì chỉ có bao nhiêu đó nhưng phục vụ cho số người tham gia BHYT tăng gấp đôi, gấp 3 thì làm sao đáp ứng được . Giám đốc bệnh viện đa khoa quận Phú Nhuận - bác sĩ Hoàng Sỹ Mai - lên tiếng:

Cũng đồng tình với quan điểm của giám đốc sở y tế TP đề nghị nên có lộ trình thực hiện nội dung này, BS Mai kiến nghị:

Tuy còn nhiều vướng mắc cần phải tháo gở khi áp dụng vào đời sống, nhưng rõ ràng luật bảo hiểm y tế mới sửa đổi đã đáp ứng được kỳ vọng của người dân bởi họ tin rằng, đây là cột mốc đánh dấu một sự chuyển biến, thay đổi tích cực, theo hướngcó lợi cho người bệnh khi tham gia BHYT:

Thưa quý vị, chính thái độ phục vụ thờ ơ, coi thường bệnh nhân của nhân viên y tế, hay chất lượng khám chữa bệnh chưa cao …khi tham gia BHYT khiến hình thức khám chữa bệnh này mất điểm trong mắt người dân. Hy vọng những điều này sẽ kịp thời được chấn chỉnh, sửa đổi để người dân họ tin tưởng và thực sự thấy rằng tham gia BHYT mang lại lợi ích thiết thực . Có như vậy, thì lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc toàn dân từ đây đến năm 2014 mới có thể khả thi.

Nhất Hương