Meta sẽ xóa tài khoản mạng xã hội của thiếu niên Úc từ ngày 04/12

Meta thông báo sẽ xóa quyền truy cập Facebook, Instagram và Threads của người dùng dưới 16 tuổi ở Úc từ ngày 04/12, sớm hơn một tuần so với thời điểm luật cấm mạng xã hội có hiệu lực.

Chỉ còn 2 tuần trước khi lệnh cấm được áp dụng, các thiếu niên Úc đã nhận thông báo trong ứng dụng, email và SMS để lưu dữ liệu trước khi quyền truy cập tài khoản của họ bị thu hồi.

Quá trình này dự kiến hoàn tất vào ngày 10/12, trong khi trước đó công ty chỉ dự định thực hiện khi luật chính thức có hiệu lực.

Meta cho biết họ sẽ sử dụng nhiều phương pháp xác minh độ tuổi và áp dụng “phương pháp tối thiểu hóa dữ liệu”, chỉ yêu cầu thông tin bổ sung khi nghi ngờ độ tuổi người dùng.

dung dien thoai

Ảnh: Independent.

Bà Mia Garlick, Giám đốc chính sách khu vực của Meta, cho biết: “Đối với tất cả người dùng từ 15 tuổi trở xuống, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của những kỷ niệm, kết nối và nội dung quý giá trong tài khoản của bạn. Khi bạn đủ 16 tuổi và có thể truy cập lại ứng dụng, tất cả nội dung của bạn sẽ được giữ nguyên như trước”.

Theo cơ quan quản lý Internet Úc, hiện có khoảng 150.000 người dùng Facebook và 350.000 người dùng Instagram từ 13–15 tuổi tại nước này.

Bà Antigone Davis, Trưởng bộ phận An toàn toàn cầu của Meta, cho biết, Meta đang nỗ lực xóa bỏ tất cả tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi trước ngày 10/12, nhưng việc tuân thủ luật sẽ là một quá trình liên tục và nhiều lớp.

Luật cấm mạng xã hội của Úc được đánh giá là một trong những nỗ lực toàn diện nhất của chính phủ nhằm kiểm soát quyền truy cập mạng xã hội của trẻ vị thành niên và đang được các cơ quan quản lý toàn cầu theo dõi chặt chẽ.

Luật đặt trách nhiệm lên các nền tảng mạng xã hội để thực hiện “các biện pháp hợp lý” ngăn trẻ vị thành niên tạo tài khoản. Những nền tảng vi phạm có thể bị phạt lên tới 32,09 triệu USD.

Tuy nhiên, nhiều thanh thiếu niên, phụ huynh và chuyên gia bày tỏ lo ngại về tác động của lệnh cấm, đặc biệt với sức khỏe tinh thần, khả năng truy cập thông tin và quyền riêng tư của trẻ em. Một số công ty mạng xã hội vẫn yêu cầu người dùng xác minh tuổi bằng video hoặc giấy tờ do nhiều trẻ dưới 16 tuổi chưa có giấy tờ tùy thân.

Các quốc gia khác cũng quan tâm đến biện pháp này. New Zealand và Indonesia đang cân nhắc luật hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội. Ở châu Âu, Hà Lan khuyến nghị phụ huynh cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng TikTok và Snapchat.

Bình luận