Một số điều chỉnh, bổ sung trong tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014

(VOH) - Bộ GD-ĐT vừa thông tin một số điều chỉnh, bổ sung trong kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014.
Ảnh minh họa: giaoducthoidai

Về ưu tiên theo khu vực, năm 2014 vẫn quy định 3 khu vực ưu tiên trong tuyển sinh. Tuy nhiên, do quy định lại về điều kiện phân chia đối với khu vực 1 nên phạm vi khu vực có phân bố lại, chủ yếu giữa khu vực 1 và khu vực 2 nông thôn. Bộ cũng điều chỉnh một số đối tượng ưu tiên, điều chỉnh đối tượng ưu tiên là dân tộc ít người, bổ sung đối tượng 7 đối với thí sinh là người khuyết tật nặng; đối tượng tuyển thẳng là thí sinh tốt nghiệp THPT đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi quốc gia, Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ tổ chức; bổ sung đối tượng được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú; dân quân tự vệ; quân nhân, công an nhân dân được cử đi thi; học sinh các lớp đào tạo tại nguồn được mở theo quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh.

Với dự kiến bỏ điểm sàn trong kỳ thi năm nay, Bộ GD-ĐT quy định, đối với thí sinh dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT, nếu không trúng tuyển vào trường có nguyện vọng học, nhưng có kết quả thi bằng hoặc lớn hơn mức điểm tối thiểu xét tuyển cao đẳng và không có môn nào bị điểm 0, thì được nhà trường cấp 3 giấy chứng nhận kết quả thi đại học. Tương tự như năm ngoái, đối với các trường tham gia kỳ thi chung và xét tuyển dựa trên kết quả của kỳ thi chung có thể thực hiện nhiều đợt xét tuyển, mỗi đợt xét tuyển có thời hạn 20 ngày, bắt đầu từ ngày 20/08 và kết thúc xét tuyển là 30/10/2014.