![]() |
| Trong năm 2013, theo dự kiến tổng doanh số cho vay của chương trình tín dụng HSSV khoảng 7 ngàn tỷ đồng.ảnh: chinhphu |
Nhìn lại kết quả 5 năm chương trình tín dụng HSSV,
PV Đài TNND TP.HCM đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc
Ngân hàng Chính sách Xã hội VN:
PV: Thưa ông, chính sách tín dụng đối với HSSV là một chính sách có ý nghĩa, qua 5 năm thực hiện chương trình tín dụng HSSV đã có những kết quả nổi bật như thế nào?
![]() |
| Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội VN (ảnh: vbsp) |
Ông Nguyễn Đức Hải: Chương trình tín dụng HSSV đến nay đã qua 5 năm triển khai. Về mặt chính trị xã hội, đây là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện chủ trương của đề án phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Sau 5 năm, cùng với sự quan tâm của Chính phủ và các Bộ, ngành cũng như là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã chuyển tải được trên 43 ngàn tỷ đồng đến cho hơn 3 triệu lượt HSSV vay vốn. Đây là doanh số cho vay trong 5 năm, tổng kết 5 năm dư nợ hiện nay còn trên 36 ngàn tỷ đồng với trên 1,9 triệu hộ gia đình đang vay vốn và trên 2,3 triệu HSSV đang còn vay vốn. Một kết quả khả quan nữa là công tác thu hồi nợ, đây là vấn đề được quan tâm rất lớn từ phía lãnh đạo Đảng, Chính phủ khi bắt đầu triển khai chương trình này. Trong 5 năm, tổng doanh số thu nợ đạt gần 8 ngàn tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2012, có những hộ gia đình chưa đến kỳ trả nợ nhưng có điều kiện và khả năng trả trước hạn để được hưởng ưu đãi về lãi suất của Chính phủ cũng đã tích cực trả nợ cho ngân hàng. Trên cơ sở đó chúng tôi có nguồn vốn cho vay quay vòng.
PV: Thưa ông, một trong những kết quả nổi bật của chương trình là việc giảm số lượng hộ vay không đúng đối tượng qua từng năm. Mặc dù vậy, để việc cho vay đúng đối tượng, ngân hàng có những cơ chế chính sách như thế nào?
Ông Nguyễn Đức Hải: Chương trình tín dụng HSSV cũng không loại trừ việc cho vay đúng đối tượng thụ hưởng. Để làm được việc này, trong suốt 5 năm qua, với mô hình hoạt động đặc thù và phương thức quản lý tín dụng là ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, hình thành các tổ tiết kiệm vay vốn đến địa bàn thôn, bản, ấp…Cũng qua hệ thống này cũng là nơi bình xét chính xác nhất. Chúng tôi cũng thông qua các hệ thống kiểm tra, giám sát chéo lẫn nhau. Qua 5 năm việc kiểm tra thông qua hoạt động của ngân hàng chính sách, các đoàn kiểm tra liên ngành cấp Bộ, Trung ương xuống cơ sở, qua kiểm tra điểm trên 581 ngàn hộ gia đình, số xác nhận sai đối tượng là 3.500 hộ, đó cũng là con số rất thấp. Khi phát hiện những trường hợp như thế này thì Ngân hàng cương quyết thu hồi vốn trước hạn, để đảm bảo làm sao vốn đến đúng tay đối tượng thụ hưởng.
PV: Trong năm học tới, Ngân hàng đã chuẩn bị nguồn vốn vay dành cho HSSV như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Đức Hải: Trong năm 2013, theo dự kiến của chúng tôi, tổng doanh số cho vay của chương trình tín dụng HSSV khoảng 7 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn từ nguồn thu nợ của các hộ gia đình đến hạn, trả nợ trước hạn…chiếm khoảng 5 ngàn tỷ đồng. Vốn mới để bổ sung cỡ khoảng 2 ngàn tỷ, trong đó từ ngân sách Nhà nước là 1.035 tỷ, còn lại là huy động trên thị trường. Cho đến giờ phút này thì Ngân hàng đã sẵn sàng chuẩn bị nguồn vốn để cho HSSV vay trong năm 2013.
PV: Như vậy, sau 5 năm thực hiện, chương trình đã làm tốt mục tiêu “không để HSSV nào phải bỏ học vì khó khăn tài chính”. Đơn cử, năm 2007 mức cho vay là 800.000 đ/tháng, thì sang năm 2009 tăng 860.000 đồng và năm 2011 đã điều chỉnh mức vay lên 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, khi tình hình khó khăn như hiện nay cũng với lộ trình tăng học phí của Bộ GD-ĐT, thì vẫn có nhiều đề xuất cần điều chỉnh mức vay vốn cho sinh viên, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
Ông Nguyễn Đức Hải: Theo những gì PV Đài TNND TP.HCM vừa thống kê lên, có thể nói chương trình thay đổi thường xuyên về hạn mức tín dụng đối với từng hộ gia đình. Qua thống kê thì có đến gần 80% các cấp ủy chính quyền các địa phương đều đề xuất với Chính phủ, các Bộ ngành nâng mức cho vay HSSV trong thời gian tới. Thiết nghĩ, với điều kiện khó khăn về tài chính như hiện nay, cùng với lộ trình tăng học phí của Bộ GD-ĐT thì việc nâng mức cho vay để tạo điều kiện tốt hơn cho các em trong sinh hoạt, học tập cũng hết sức hợp lý. Tuy nhiên, đặt vấn đề khi nâng mức cho vay như vậy có khó khăn về phía ngân hàng cũng như các Bộ, ngành? Theo tính toán, nếu ta nâng mức cho vay thêm 100.000 đ/tháng/SV thì một năm ta cần có thêm từ 680 - 700 tỷ đồng. Hiện chúng tôi đang tiếp tục phối hợp để có thể tham mưu cho Chính phủ mức tăng như thế nào cho phù hợp nhất trong điều kiện ngân sách Nhà nước trong những năm vừa qua cũng hết sức khó khăn, cộng với việc huy động vốn cũng khó khăn chứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ.
PV: Xin cám ơn ông!


