Năm 2025: Lao động Việt Nam trong khối ASEAN tăng 14,5%

(VOH) – Tổng Cục dạy nghề thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo, khi tham gia cộng đồng ASEAN, số lao động Việt Nam trong khối sẽ tăng 14,5% vào năm 2025.

Lao động qua đào tạo được di chuyển tự do theo thỏa thuận trong cộng đồng ASEAN thuộc 8 lĩnh vực ngành nghề: dịch vụ kỹ thuật, điều dưỡng, kiến trúc, khảo sát, y khoa, nha khoa, kế toán và du lịch.  

Đây là cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức khi lao động Việt Nam còn hạn chế sử dụng tiếng Anh, thậm chí rất ít lao động Việt Nam học ngôn ngữ Thái Lan, Lào, Campuchia...

Vì vậy, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường đào tạo tiếng Anh trong các cơ sở dạy nghề bảo đảm cho người học nghề có khả năng giao tiếp cũng như ký kết các hiệp định công nhận văn bằng, chuyển đổi tín chỉ và kỹ năng nghề giữa Việt Nam với các quốc gia trong ASEAN.