Năm học 2013-2014, TPHCM đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh đầu cấp

(VOH) - Theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2013-2014 của TP.HCM, công tác tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 được thực hiện theo hình thức xét tuyển. Việc xét tuyển được phân theo tuyến học sinh cư trú trên địa bàn quận huyện bảo đảm đủ chỗ học cho 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Dự kiến, số trẻ được tuyển vào lớp 1 trong năm học mới là 109 ngàn học sinh (tăng 6.000 học sinh so với năm học 2012-2013), số học sinh được tuyển vào lớp 6 là 88 ngàn học sinh.
109 ngàn trẻ 6 tuổi tại TPHCM sẽ bước vào lớp 1 năm học 2013 - 2014. ảnh: DT

Về tuyển sinh lớp 10: thực hiện xét tuyển trên các địa bàn huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn, quận Thủ Đức, quận 2, quận 9, quận 6, quận Bình Tân và thi tuyển ở các địa bàn còn lại. Thí sinh sẽ thi ba môn: Ngữ văn, Toán và môn thứ 3 được công bố vào ngày 11/05/2013, ngày thi: 21 và 22/06/2013. Dự kiến chỉ tiêu lớp 10 công lập là 60 ngàn học sinh. Xung quanh vấn đề tuyển sinh đầu cấp năm học 2013- 2014, phóng viên Đài TNND TP.HCM có cuộc phỏng vấn với ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM:


PV: Với áp lực dân số cơ học tiếp tục tăng cao, năm học mới 2013-2014 dự kiến tăng 6.000 học sinh lớp 1, ngành giáo dục TP.HCM có gặp khó khăn để đảm bảo đủ chỗ học?

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM .ảnh: baogiaoduc

Ông Lê Hồng Sơn: Đây cũng là quy luật tự nhiên người dân sinh sống vào TP.HCM rất đông và số này tăng lên mỗi năm thì phải nói là sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM thì việc xây dựng trường lớp cho ngành giáo dục được đầu tư nhất là những năm gần đây. Mỗi năm được xây dựng thêm trên 1.000 phòng học và đi đôi là trang thiết bị được trang bị đầy đủ. Chúng tôi đảm bảo đầy đủ chỗ học cho con em nhân dân thành phố bất kể là con em nhân dân hộ khẩu thường trú TP.HCM hay là con em nhân dân từ nơi khác đến, đã là trong độ tuổi thì chúng tôi bảo đảm đủ chỗ học. Chúng tôi tiến tới đạt quy chuẩn cho nền giáo dục tiên tiến mà ở đó trong một lớp như vậy sĩ số từ 20-30 học sinh mới đạt được chất lượng như mong muốn.

PV: Việc tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo tuyến quận huyện học sinh cư trú nhưng một bộ phận phụ huynh vẫn còn tâm lí muốn chọn trường trái tuyến cho con, như vậy trường trái tuyến có đảm bảo cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh không, thưa ông?


Ông Lê Hồng Sơn: Tôi chia sẻ một số điều như thế này, thứ nhất là hiện giờ trên tất cả địa bàn quận huyện kể cả huyện ngoại thành chúng tôi đã đầu tư xây dựng hai yếu tố một là cơ sở vật chất hai là đội ngũ giáo viên chất lượng vươn tới sự đồng đều. Đối với bất cứ các trường tiểu học, THCS… chọn cho con em mình nếu nhỏ tuổi chừng nào học trường gần nhà thì điều đó rất tốt. Trường gần nhà để con em có thể đi học thoải mái, tự tin và điều kiện chăm sóc cũng tốt. Còn đối với nhà trường cơ sở vật chất đội ngũ thầy cô giáo cũng giống nhau về chất lượng cho nên tôi có lời khuyên là phụ huynh nên quan tâm đến trường gần nhà của mình rồi theo sự phân tuyến kế hoạch tuyển sinh của quận huyện để ổn định việc học tập cho con em mình tránh tình trạng gây áp lực cho một số điểm trường và gây sự vất vả cho bản thân phụ huynh và học sinh.


PV: Còn với tuyển sinh vào lớp 10 sẽ được thực hiện như thế nào để đảm bảo quả phân luồng học sinh sau THCS?

Ông Lê Hồng Sơn: Chúng tôi xây dựng đầy đủ đội ngũ thầy cô giáo, cơ sở vật chất đảm bảo cho các em học sinh lớp 10 được học. Ở đây chúng ta cần nhắc đến một hệ thống trường lớp cho các em học sinh lớp 10. Hiện nay việc đẩy mạnh xây dựng trường học ở quận huyện cũng tăng nhanh cho nên khi lãnh đạo quận huyện thấy rằng các trường THPT của khu vực mình và khu vực lân cận có thể đảm bảo đủ được cho các con em nhân dân tốt nghiệp THCS có đề nghị xét tuyển. Ngoài các trường THPT công lập còn có các trường THPT ngoài công lập, hệ thống các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường trung cấp chuyên nghiệp để có thể sau khi các em tốt nghiệp THCS sẽ vào học ở bất cứ loại hình nào ở các trường để các em vừa học chữ vừa học nghề, các em có thể có một tấm bằng tốt nghiệp để các em dự thi cao đẳng, đại học đảm bảo đủ phân luồng nghề nghiệp, học đầy đủ các bậc học phổ thông.


PV: Trong thời gian tới ngành giáo dục TP.HCM đẩy mạnh phát triển những năng lực nào cho học sinh để đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao?

Ông Lê Hồng Sơn: Trong giai đoạn đổi mới đất nước tiếp cận với công nghiệp hoá hiện đại hoá và bây giờ là hội nhập quốc tế. Thì TP.HCM đi đầu thứ nhất là nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông. TP.HCM thực hiện tăng cường tiếng Anh theo đồng ý của Bộ GD-ĐT cũng như UBND TP.HCM thì các em học sinh ở trường tiểu học bắt đầu từ tiểu học có điều kiện để các em bổ sung đầy đủ 4 kĩ năng nghe nói đọc viết. Cũng như giúp cho các em tiếp cận và học bộ môn tin học, không chỉ chương trình theo quy định mà tiếp cận công nghệ thông tin từ nền tảng cơ bản đến các chương trình để các em có thể sử dụng trong công việc học tập của mình trên bước đường nghề nghiệp và hoà nhập sau này.


PV: Xin cám ơn ông