
Toàn thành phố có hơn 1,6 triệu học sinh, tăng hơn 85.000 học sinh so với năm học trước (ảnh: NLĐ)
Theo Sở GD - ĐT TP, năm học 2015-2016, toàn thành phố có hơn 1,6 triệu học sinh, tăng hơn 85.000 học sinh so với năm học trước. Do vậy, sĩ số bình quân toàn TP là 41 HS/ lớp, cao hơn năm học trước, tỉ lệ học hai buổi/ngày ở bậc tiểu học là 66%, bậc THCS là 42%. Tuy nhiên do áp lực học sinh cơ học tăng nhanh nên ở một số quận huyện như quận 12, Thủ Đức, Bình Tân phải giảm lớp bán trú, học 2 buổi/ngày so với năm học 2014-2015…. Như tại quận Thủ Đức, hàng năm học sinh ở các cấp tăng từ 4.500 - 5.000 học sinh dẫn đến sĩ số học sinh/lớp bậc tiểu học là 45 HS/lớp, THCS là 44 HS/lớp.
Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam quận Thủ Đức kiến nghị cần kịp thời xây dựng khu vực trường học ở các phường Hiệp Bình Chánh, Bình Chiểu, Linh Xuân:
GS-TS, Bác Sĩ Trần Đông A, Ủy viên UB.MTTQVN TP.HCM nhìn nhận thách thức của ngành GD-ĐT TP đáp ứng đủ chỗ học người dân dù thường trú hay tạm trú đồng thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới trong năm học mới là rất lớn. Bên cạnh đó, ngành giáo dục cần quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao thể chất cho học sinh:
Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết trong năm học 2015-2016, thành phố sẽ đưa vào sử dụng thêm hơn 1.500 phòng học mới, tuyển mới hơn 4.000 giáo viên. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kịp tốc độ gia tăng số học sinh cơ học tăng cao. Trong thời gian tới ngành GD-ĐT TP sẽ tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, trình độ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục:

