Năm học mới 2014-2015: Gồng gánh áp lực học sinh đầu cấp

(VOH) - Bước vào năm học mới 2014 - 2015, TPHCM đưa vào sử dụng trên 1.500 phòng học mới, tuyển mới hơn 2.000 giáo viên nhưng vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu gia tăng chỗ học trước số lượng học sinh cơ học tăng nhanh, nhất là số học sinh tiểu học năm nay tăng gần 11.000 em, học sinh vào lớp 6 tăng xấp xỉ 12.000 em.
Lượng trẻ vào lớp 1 và lớp 6 tăng từ 2.000 – 4.000 trẻ/quận. (Ảnh minh họa: tuvantuyensinh)

Các quận huyện có số trẻ tăng đáng kể như Bình Tân, Tân Phú, quận 12, Bình Chánh… lượng trẻ vào lớp 1 và lớp 6 tăng từ 2.000 – 4.000 trẻ/quận. Tuy áp lực là vậy nhưng vào mùa tuyển sinh, các trường có tiếng tăm năm nào cũng có cảnh phụ huynh chen nhau tìm mọi cách xin cho con vào học trái tuyến. Theo đánh giá của các phụ huynh là các trường có tên tuổi, cơ sở vật chất khang trang thì dạy tiếng Anh tốt, chất lượng cao hơn. Anh Nguyễn Văn Minh xin xét trái tuyến cho con vào trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10 bày tỏ:



Tuy nhiên, trước tình trạng áp lực dân số đông, tuyển sinh phân tuyến theo địa bàn không thể làm hài lòng tất cả các phụ huynh. Ngay cả trường chuẩn quốc gia cũng khó giữ chuẩn để nhận hết số học sinh trên địa bàn dù thường trú hay tạm trú. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh lo lắng với sĩ số cao thì sự quan tâm của giáo viên không thể sâu sát từng học sinh và không có lớp học bán trú thì phụ huynh không có thời gian đưa rước con. Anh Bá Duy, phụ huynh học sinh trường tiểu học Trần Văn Ơn, quận Gò Vấp băn khoăn:




Trước số lượng học sinh tăng cao như vậy, các quận huyện phải đưa ra nhiều phương án. Tuy các quận huyện đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Tại quận Tân Phú có gần 7.000 HS vào lớp 1, trường cải tạo tối đa cơ sở vật chất, nếu vẫn chưa tiếp nhận hết học sinh thì phải thu hẹp lớp bán trú, ưu tiên trước hết là học sinh lớp 1, khó tránh khỏi sĩ số lớp từ 45 em. Ông Tạ Tân, Trưởng phòng GD-ĐT quận Tân Phú cho biết:



Quận 12 năm học này đón 4.000 học sinh tăng thêm ở bậc tiểu học, THCS. Năm nay quận có trường tiểu học mới là trường Lý Tự Trọng nhưng vẫn không giải quyết hết quá tải của các trường tiểu học khác trên cùng địa bàn. Trường gần nhà không đủ chỗ học thì các em được phân tuyến vào trường lân cận nhưng không quá 3 km. Ông Khưu Mạnh Hùng, Phó phòng GD-ĐT quận 12 cho hay:




Bên cạnh áp lực trường lớp, TPHCM còn thiếu giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học, mỗi bậc học 400 giáo viên so với định mức. Các quận huyện đã xoay xở bằng nhiều giải pháp tình thế nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ số lượng giáo viên theo yêu cầu. Ông Lê Nguyên Vịnh, Trưởng phòng GD-ĐT quận 11 cho biết:



Giữa bộn bề giải pháp tình thế nhằm đảm bảo tất cả trẻ đều được đến trường thì ngành giáo dục – đào tạo TPHCM đồng thời thực hiện những nhiệm vụ chiến lược của ngành, đáp ứng mong mỏi của phụ huynh cho con học bán trú, học trong môi trường khang trang, hiện đại… Đây quả là áp lực không nhỏ trong năm học mới. Những áp lực này sẽ được các khách mời hồi đáp trong chương trình Đối thoại cùng chính quyền TPHCM do Đài TNND TPHCM tổ chức vào lúc 9 giờ thứ bảy, ngày 26/07/2014.