Ngành drone Trung Quốc lấy thị trường mới nổi bù đắp khoảng trống từ Mỹ

Xuất khẩu drone Trung Quốc sang Mỹ giảm hơn 40% trong nửa đầu năm 2026 do các lệnh kiểm soát, nhưng nước này đang bù đắp bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới nổi như Đông Nam Á, Đức, Pakistan và Campuchia.

Mặc dù lượng thiết bị bay không người lái (drone) xuất khẩu sang Mỹ giảm hơn 40% trong nửa đầu năm 2026 do các lệnh kiểm soát, Trung Quốc đã thành công trong việc bù đắp khoảng trống này bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường mới nổi, chủ yếu phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, logistics và khảo sát.

Xuất khẩu drone của Trung Quốc sang Đông Nam Á, Đức, Pakistan và Campuchia đã tăng vọt, cho thấy lợi thế cạnh tranh của drone Trung Quốc nhờ tính ứng dụng cao và chi phí thấp so với các sản phẩm của Mỹ.CÔNG NGHỆ1