
Phần lớn thí sinh đều cho rằng có thể làm khoảng 50% bài thi - Ảnh: Đào Ngọc Thạch-TNO
Tâm trạng lo lắng hồi hộp không chỉ xuất hiện trên nét mặt của các sĩ tử mà còn ở cả những phụ huynh. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, một phụ huynh quê Long An đưa con đi thi tại trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM, điểm thiThủ Đức chia sẻ, mặc dù rất hồi hộp không biết khả năng của con đến đâu, nhưng chị và gia đình rất hy vọng và đặt niềm tin vào sự cố gắng của con mình. Còn chị Nguyễn Thị Nga, quê Thanh Hoá cũng chia sẻ:
Còn tại trường THPT Ernst Thalmanm, điểm thi của trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thí sinh Huỳnh Minh Hiếu, quê Tây Ninh dự thi khối A, bị tai nạn gãy chân, di chuyển khó khăn nên các sinh viên tình nguyện đã tận tình cõng thí sinh vào tận phòng thi.
Sau 180 phút trải qua môn thi đầu tiên, môn Toán, nhiều bạn bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Theo các thí sinh nhận xét thì đề toán năm nay tương đối dễ hơn so với năm trước. Nhiều bạn tự tin bài thi của mình làm được từ 80% trở lên. Tuy nhiên đúng như nhận định, đề có những câu khó đến rất khó để phân loại thí sinh. Thí sinh Phan Ngọc Thảo, thi tại trường ĐH Kinh tế Luật nhận xét, nhìn chung đề năm nay không khó lắm, phần giải phương trình tìm số lớn nhất, bé nhất được các bạn xem là phần khó nhất trong đề thi, thế nhưng em vẫn cố gắng làm hết đề, dự đoán mình làm được 80%. Còn thí sinh Đặng Văn Bách và thí sinh Đinh Thị Nga nhận xét:
Thạc sĩ Phạm Hồng Danh, giảng viên môn toán Trung tâm luyện thi đại học Vĩnh Viễn đánh giá: cấu trúc đề thi tương tự như những năm trước, câu phân loại học sinh khá giỏi là câu 3 giải hệ phương trình, câu 7a, câu 7b viết phương trình và câu 5 hình học trong đó câu 5 dành cho học sinh xuất sắc thì mức độ dễ hơn năm trước. Với cấu trúc đề thi năm nay, học sinh trung bình làm được 4 điểm, học sinh khá từ 6-7 điểm, học sinh giỏi 8-9 điểm, học sinh xuất sắc mới có thể làm được 10 điểm:
Buổi chiều, thí sinh dự thi môn Lý, hình thức trắc nghiệm với thời gian 90 phút.
Cũng trong sáng 4/7, các đoàn thanh tra của Bộ GD-ĐT đã tiến hành thanh tra đột xuất tại một số trường đại học. Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm nay cả nước thành lập 11 đoàn thanh tra đại học và 8 đoàn thanh tra cao đẳng sẽ tiến hành thanh tra không báo trước tại các trường. Trong ngày thi đầu tiên, tại TPHCM, ông Hà Hữu Phúc, Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TPHCM làm trưởng đoàn thanh tra số 8 đã đi kiểm tra công tác thi tại trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sài Gòn và ĐH Kỹ Thuật Công nghệ. TS Thái Hữu Tuấn, chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Tôn Đức Thắng cho biết tình hình tổ chức thi của trường:
TS Lưu Thanh Tâm, chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Kỹ Thuật Công nghệ cho biết, đây là năm đầu tiên trường tổ chức thi nên việc tổ chức được chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc. Sau buổi làm việc, ông Hà Hữu Phúc, trưởng đoàn đánh giá:
Ghi nhận ngày thi đầu tiên, số lượng thí sinh đến trường dự thi tăng so với ngày làm thủ tục từ 3 - 5%. Trường ĐH Nông Lâm có hơn 14.000 thí sinh dự thi, đạt tỷ lệ hơn 84%. Trường ĐH Sài Gòn cũng tăng so với ngày làm thủ tục, đạt 85%. Trường ĐH Luật thí sinh đến dự thi đạt hơn 76%, trong đó khối A1 đạt trên 80%. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có số thí sinh đạt gần 80%. Ở buổi thi đầu tiên cả nước có 32 thí sinh bị đình chỉ thi. Tại TPHCM, 1 thí sinh dự thi vào trường ĐH Kỹ Thuật Công nghệ, điểm thi trường THPT Thủ Thiêm bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi. Tương tự, ĐH Nông Lâm cũng ghi nhận 1 trường hợp. Nhiều trường hợp đi trễ tại trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng được cán bộ giải quyết nhanh chóng và đưa lên tận phòng thi. Riêng ĐH Sài Gòn có 2 trường hợp đi trễ, trong đó 1 thí sinh trễ trước 15 phút vẫn được làm bài, thí sinh còn lại đến trễ 20 phút, điểm thi bố trí phòng thi riêng để thí sinh yên tâm làm bài, tuy nhiên do vi phạm quy chế nên không được dự thi các môn còn lại./.

