
Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia 2015. Ảnh: Lan Hương
Tại các cụm thi cho thấy, môn Địa là môn thi tự chọn nhưng vì có quá ít thí sinh dự thi nên một số điểm thi “trắng” thí sinh, một số điểm phải dồn phòng lại để thí sinh không phải di chuyển như: ĐH Y Dược TPHCM, trường ĐH Sài Gòn, trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, trường ĐH Công nghiệp TPHCM… Các cụm thi tại TPHCM chỉ có khoảng 30.000 đăng ký dự thi môn này.
Kết thúc môn thi Địa lý, đúng như dự đoán trước đó, đề thi tiếp tục đề cập đến vấn đề biển đảo. Nhiều thí sinh nhận xét toàn bộ kiến thức nằm trong chương trình, học sinh dễ lấy 6-7 điểm. Hơn nữa được mang atlat Địa vào phòng thi, thí sinh không phải học thuộc lý thuyết vẫn có thể làm bài. Một số thí sinh cho biết:
“Em thấy đề thi môn Địa năm nay khá vừa sức và em cũng khá tự tin vào phần thi của mình vì em cũng tập trung ôn thi về phần biển đảo”;
“Đề thi năm nay cũng dài nhưng phần lớn kiến thức nằm trong sách giáo khoa, đề thi mang tính phân loại cao, nhưng đề thi khá vừa sức, học sinh nào cũng có thể làm được nếu như có học bài trong sách giáo khoa. Câu hỏi về biển đảo khá gần gũi, em thích những câu hỏi vận dụng mà đòi hỏi tính tư duy vận dụng của thí sinh”;
“Đề thi không khó nhưng đòi hỏi khả năng tư duy của mình phải cao, biết cách vận dụng những ý từ cuộc sống để đưa vào trong bài học. Em thấy có câu phát triển kinh tế biển đảo có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước thì em thấy câu đó rất gần gũi với học sinh, bởi vì vấn đề biển đảo hiện nay cũng rất là nóng. Em thấy câu này thể hiện rõ nhất việc đưa đề thi đến sát với thực tế hơn”.
Tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM, thí sinh dự thi môn Địa chủ yếu xét điểm vào ĐH-CĐ được phân bổ vào 5/19 điểm thi của trường. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Ủy viên Hội đồng cụm thi trường ĐH Sư Phạm TP.HCM cho biết: “Hôm nay, môn Địa tăng cường giám sát kĩ hơn, đặc biệt là khi các em đi vệ sinh đều có giám sát đi theo cùng từng em ra khỏi phòng thi chứ không được hai em ra khỏi phòng thi”.
Còn tại trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật có 2.800 thí sinh dự thi môn Địa lý, trường đã sắp xếp cho thí sinh dự thi tại 8/14 điểm thi. Tiến sĩ Nguyễn Phương của trường thông tin thêm: “Buổi thi không có sự cố xảy ra, có 4 trường hợp thí sinh bị xử lý kỉ luật vì viết tài liệu trên atlat và viết sau thẻ dự thi”.
Buổi chiều, thí sinh dự thi môn Hóa với thời gian 90 phút với nhiều nhận xét khác nhau về đề thi. Nhiều thí sinh cho hay, đề thi Hóa dễ hơn so với đề Lý, thí sinh học lực từ trung bình cũng có thể làm được. Em Ngọc Lâm, học sinh trường THPT Gia Định nhận xét, em làm được khoảng 60% đề thi, các nội dung đều nằm trong chương trình đã ôn tập. Em Tấn Lộc, dự thi tại trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM cho biết, đề thi có 50 câu, trong đó có khoảng 15 câu yêu cầu vận dụng kiến thức ở mức độ cao. Đây cũng là phần nhằm phân loại thí sinh. Trong khi đó, phần tính toán chiếm 60% so với phần lý thuyết.
Ở cả hai môn thi hôm nay, TP.HCM vẫn giữ vững tỉ lệ thí sinh dự thi rất cao. Tính chung 8 cụm thi có hơn 96% tỷ lệ thí sinh dự thi.
Ghi nhận trong ngày, số lượng thí sinh bị đình chỉ tiếp tục tăng, chủ yếu lỗi do mang tài liệu vào phòng thi. Tính cả các cụm thi khu vực phía Nam có đến 50 trường hợp chủ yếu mang tài liệu vào phòng thi. Cả nước có 168 thí sinh bị kỷ luật, trong đó đình chỉ 150, khiển trách 11, cảnh cáo 7 thí sinh. Cá biệt, tại hội đồng thi trường ĐH Công nghiệp TPHCM, một thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại, thí sinh đang làm bài thi thì chuông điện thoại reo vang. Ngay lập tức giám thị đã lập biên bản, đình chỉ thi.
Ngày mai, 4/7, thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi THPT quốc gia, buổi sáng thí sinh dự thi môn Lịch sử, thời gian làm bài 180 phút và chiều thi môn Sinh học, thời gian làm bài 90 phút. Theo quy chế của Bộ GD-ĐT, sau khi kết thúc kỳ thi, các trường sẽ bắt tay vào khâu chấm thi, dự kiến sẽ hoàn tất việc chấm thi trước ngày 20/7 để thí sinh lấy kết quả nộp hồ sơ xét tuyển ĐH-CĐ.

