Ngày thứ hai thi tốt nghiệp THPT 2013: Đề thi vừa sức thí sinh

(VOH) - Hôm nay, 3/6, thí sinh bước vào ngày thi thứ hai của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Hôm nay là ngày đầu tuần nhưng nhờ sự phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông, thanh niên xung phong nên giao thông đảm bảo, không có tình trạng ùn tắc cục bộ.
 
Thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành phần thi môn Sinh tại hội đồng thi THPT Võ Thị Sáu, Quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức- TTO

Tại hội đồng thi trường THPT Marie Curie là hội đồng thi ghép THPT và GDTX với gần 700 thí sinh, phần lớn thí sinh đã đến từ sớm tranh thủ ôn lại bài. Nhờ hai môn thi trước nhẹ nhàng, thí sinh bước vào ngày thi thứ hai với tinh thần thoải mái. Tại hội đồng thi trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4, hội đồng này có 696 thí sinh của 7 trường THPT. Trong buổi thi sáng nay, môn Địa, vắng 1 thí sinh. Bà Bùi Minh Tâm, chủ tịch Hội đồng thi này đánh giá:

Rời phòng thi môn Địa, nhiều thí sinh cho hay dù đã hoàn thành bài thi từ rất sớm nhưng vẫn tranh thủ dò lại phần thi của mình và đợi đến hết giờ mới ra khỏi phòng thi. Em Trung Dũng, học sinh trường THPT Long Thới, Nhà Bè cho biết: đề thi tương đối dễ do những nội dung này đã được giáo viên ôn rất kỹ. Mặc dù thời gian 90 phút nhưng em chỉ làm trong vòng 60 phút và tự tin đến 90%. Còn Mai Huyền, học sinh trường THPT Nguyễn Trãi đánh giá:


Còn em Phương Nga, học sinh trường cho THPT Nguyễn Thị Diệu cho biết đề thi môn địa năm nay khó hơn nhưng bám sát với chương trính sách giáo khoa, câu tự luận tập trung vào phần kiến thức về kinh tế- xã hội cần thí sinh hiểu bài và cập nhật dẫn chứng sát thực tế, biết vận dụng atlat địa lí. Đây là năm thứ hai liên tiếp môn địa thi tốt nghiệp nên thí sinh có thuận lợi hơn trong việc ôn tập:

Chiều nay, thí sinh dự thi môn sinh học, thời gian làm bài 60 phút. Em Thục Linh, học viên Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 1 nhận xét:

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP nhận xét đề thi đảm bảo yêu cầu chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12, kiểm tra được kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức đồng thời phân hoá được trình độ của thí sinh:


Ngày mai, 4/6 thí sinh bước vào ngày thi cuối, sáng thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 150 phút, chiều thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.