Sinh năm 1995 tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), La Phúc Nhài tốt nghiệp cử nhân ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh.
Ngay từ khi còn là sinh viên năm ba, cô đã gia nhập Phòng thí nghiệm AI của Đại học Bắc Kinh với vai trò thực tập sinh. Tại đây, cô xác định lĩnh vực nghiên cứu chính của mình là xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) – một trong những công nghệ cốt lõi của trí tuệ nhân tạo.

Năm 2019, khi đang học thạc sĩ tại Đại học Bắc Kinh, Phúc Nhài gây tiếng vang tại hội nghị ACL về trí tuệ nhân tạo khi xuất bản tới 8 bài báo khoa học. Tính đến nay, cô đã công bố hơn 20 bài nghiên cứu tại các hội nghị AI hàng đầu thế giới.
Sau khi tốt nghiệp, La Phúc Nhài được mời về Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo của Học viện DAMO – Alibaba, nơi cô tham gia phát triển: VECO – mô hình tiền đào tạo đa ngôn ngữ. AliceMind – dự án mã nguồn mở nổi bật của Alibaba.
Năm 2022, cô gia nhập Huanfang Quantitative, tập trung vào nghiên cứu thuật toán và mô hình hóa chiến lược học sâu.
Tháng 5/2023, khi CEO Lương Văn Phong thành lập DeepSeek, Phúc Nhài được chiêu mộ với tư cách nhà nghiên cứu Deep Learning.
Tháng 5/2024, DeepSeek ra mắt DeepSeek-V2, đặt nền móng cho sự phát triển của DeepSeek-R1, mô hình AI đang gây chấn động giới công nghệ toàn cầu.
Thành công của DeepSeek không chỉ đến từ nhà sáng lập Lương Văn Phong, mà còn nhờ vào đội ngũ nghiên cứu AI tài năng, trong đó La Phúc Nhài là nhân tố quan trọng.
Sau những thành công tại Alibaba và DeepSeek, đầu năm 2025, La Phúc Nhài trở thành cái tên được săn đón trong lĩnh vực AI.
CEO Lôi Quân của Xiaomi đã chính thức gửi lời mời cô đảm nhận vị trí Trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo, với mức lương 10 triệu NDT/năm (khoảng 34,9 tỷ đồng).
Phúc Nhài chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trả lời Red Star News ngày 25/1, cô cho biết đang cân nhắc lời đề nghị từ Xiaomi.
Hiện tại, giới công nghệ đang chờ đợi xem La Phúc Nhài sẽ lựa chọn Xiaomi hay tiếp tục theo đuổi những dự án AI đột phá khác.