Đăng nhập

Nhật Bản thông qua luật giúp chủ động trong ứng phó tấn công mạng

NHẬT BẢN - Luật mới cho phép cảnh sát vô hiệu hóa các máy chủ của đối phương trong trường hợp xảy ra tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ngày 7/2, nội các Nhật Bản thông qua luật mới giúp tăng tính chủ động trong phòng thủ trên không gian mạng. Theo luật mới, cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) được quyền vô hiệu hóa các máy chủ của đối phương trong trường hợp xảy ra hành động tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Cảnh sát là lực lượng đầu tiên được cấp quyền vô hiệu hóa các máy chủ của đối phương. Sau đó, khi cần thêm nhân sự chuyên môn, Thủ tướng sẽ chỉ đạo đơn vị không gian mạng của SDF tham gia.

tan-cong-mang-resize-8789Xem toàn màn hình
Nguồn: Shutterstock

Các tình huống cần đến sự tham gia của SDF bao gồm những cuộc tấn công mạng có tổ chức cao do thực thể chính phủ nước ngoài thực hiện nhằm vào các máy tính trọng yếu như những máy tính được chính quyền trung ương và địa phương, các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng cốt lõi, cũng như SDF và lực lượng Mỹ tại Nhật Bản sử dụng.

Dự luật mới yêu cầu các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng cốt lõi, như lưới điện và đường sắt, phải báo cáo chính phủ nếu họ bị tấn công mạng.

Các trường hợp bị xử phạt được nêu trong luật mới gồm các đơn vị vận hành không thực hiện báo cáo, cũng như các quan chức chính phủ để rò rỉ thông tin thu thập được trong quá trình giám sát.

Dự luật sẽ được trình lên Quốc hội Nhật Bản. Mục tiêu ban hành dự luật nhằm cung cấp thêm công cụ cho chính phủ nhằm ứng phó với các mối đe dọa an ninh mạng cấp bách đối với an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, do dự luật sẽ cho phép chính phủ giám sát các hoạt động liên lạc số hóa, nên nhiều người cũng lo ngại quy định này có thể vi phạm quyền bảo mật thông tin liên lạc được quy định trong Hiến pháp Nhật Bản.

Bình luận