Nhiều khó khăn cho tuyển sinh học nghề

(VOH) - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM sáng 23.12 đã có buổi làm việc với Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM.

Tại buổi làm việc ông Trương Thanh Dũng - Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Hàng hải cho biết: Khó khăn lớn nhất của nhà trường là vấn đề tuyển sinh, hiện trường có hai ngành đào tạo chuẩn quốc tế là ngành điều khiển tàu biển và ngành khai thác máy tàu thủy. Tuy nhiên, theo nhận định của ông Trương Thanh Dũng thì khó khăn này cũng do ảnh chung của nền kinh tế toàn cầu, nhiều doanh nghiệp lớn bị phá sản nên đã ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động và ảnh hưởng đến tâm lý người học nghề.

Khó khăn là vậy nhưng hiện nay, vẫn chưa có cơ chế, chính sách có tính bắt buộc để doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với cơ sở dạy nghề trong quá trình đào tạo và tuyển dụng lao động. Sau khi nghe báo cáo của Trường Cao đẳng nghề Hàng hải TP.HCM, ông Lê Văn Học, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh Niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội  nhận định: