Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, nội dung đề thi năm nay đều nằm trong chương trình phổ thông, chủ yếu lớp 12, đặc biệt đề thi ở cả 3 môn thi khối A đều có khả năng phân loại tốt. Trong 3 buổi thi đợt 1, có 126 thí sinh vi phạm bị xử lý kỉ luật ở gần 1.000 điểm thi, trong đó khiển trách 33 thí sinh, cảnh cáo 10 trường hợp, đến 80 thí sinh bị đình chỉ và 3 trường hợp đến muộn không được dự thi. Đáng lưu ý đợt thi này có 4 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật. Có thể nói, dù đã được lưu ý trong quy chế tuyển sinh hay các trường đều phổ biến thông báo không được mang điện thoại di động vào phòng thi, thế nhưng ở đợt thi này đa số trường hợp bị xử lý đều do lỗi cố tình mang điện thoại. Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM có 6 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại. Tình trạng này cũng xảy ra tại các trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở TPHCM, ĐH Nông Lâm, ĐH Tài chính Marketing, Học viện Hàng Không.

TS đã kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH-CĐ 2011 vào sáng 5/7
- Ảnh: TNO
Kết thúc đợt 1, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM có hơn 5.300 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ hơn 83,46%. Lượng hồ sơ ảo khoảng 1.000 hồ sơ. Ông Tạ Quang Lâm, thành viên Hội đồng tuyển sinh đánh giá, công tác coi thi được tăng cường, việc sinh hoạt quy chế thi cho thí sinh và cán bộ coi thi rất nghiêm túc nên năm nay không có thí sinh, giám thị nào vi phạm quy chế thi:
Năm nay, các hội đồng tuyển sinh đã chuẩn bị và tổ chức công tác coi thi một cách chu đáo và nghiêm túc. Một số trường còn phát trước tài liệu tập huấn cho cán bộ coi thi, có trường còn tổ chức liên tục nhiều buổi tập huấn cho cán bộ nhằm đảm bảo cho không khí trường thi được trật tự, an toàn. Thậm chí do đợt 1 ít thí sinh, nhiều trường còn hạn chế sử dụng sinh viên năm cuối làm cán bộ coi thi, thế nhưng vẫn có sự cố đáng tiếc xảy ra, dù giải quyết như thế nào cũng ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả và tâm lý thí sinh. Đó là trường hợp 2 cán bộ coi thi của Học viện Quân Y Phía Nam ký nhầm vào ô dành cho cán bộ chấm thi, làm gần 20 thí sinh một phen hú vía. Tương tự, sự việc xảy ra ở Học viện Hậu cần cũng khiến cho gần 30 thí sinh phải chép lại bài. Đây là bài học kinh nghiệm cho tất cả các trường trong việc tập huấn coi thi ở kỳ thi đợt 2, để tránh những sai sót gây ảnh hưởng đến quyền lợi thí sinh. Bởi coi thi là một khâu quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng kỳ thi, đó cũng là đánh giá của ông Nguyễn Văn Chiến, Vụ trưởng, Phụ trách thanh tra khu vực phía Nam:
Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh năm nay là công tác thanh tra của Bộ GD-ĐT được phân bố theo khu vực, cả nước có 6 đoàn thanh tra được giao quyền chủ động thanh tra trong khu vực được phân công. Qua đợt 1 cho thấy sự chuẩn bị của các trường nghiêm túc, đúng quy chế. Số thí sinh vi phạm cũng thấp hơn năm ngoái, tuy nhiên vẫn còn nhiều thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi.
Ngay sau kỳ thi đợt 1 vừa kết thúc, Hội đồng tuyển sinh ĐHQG-HCM đã tổ chức họp đánh giá công tác thi đợt 1, và rút kinh nghiệm những trường hợp sai sót như: giám thị ký nhầm, hướng dẫn sai cách làm bài thi trắc nghiệm. TS Nguyễn Đức Nghĩa, phó giám đốc ĐHQG-HCM, thành viên Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011 đánh giá công tác tổ chức thi của các trường thành viên:
Do kì thi tốt nghiệp THPT năm nay có tỉ lệ học sinh tốt nghiệp cao hơn những năm trước nên tỉ lệ thí sinh đến dự thi các trường ĐH-CĐ trên toàn quốc cũng tăng lên, riêng các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM có lượng thí sinh dự thi tăng từ 1-2% so với năm ngoái. Các khâu tổ chức thi liên quan đến điểm thi, phòng thi, cán bộ coi thi ít sai sót hơn, không xảy ra sự cố về in sao đề thi hay lộ đề. Hội đồng tuyển sinh cũng lưu ý các trường thành viên chuẩn bị phương án dự phòng đối phó với thời tiết mưa bão, những điểm thi mượn trường tiểu học phải có biện pháp giúp thí sinh dự thi thoải mái hơn, đảm bảo vận chuyển đề thi đến điểm thi an toàn.
Đánh giá về đợt 1, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, Trưởng ban chỉ đạo Tuyển sinh ĐH-CĐ 2011 cho hay, chất lượng đề thi được đánh giá cao, đề thi có tính phân loại cao giúp cho các trường có thể lựa chọn được những học sinh giỏi. Về công tác coi thi, các hội đồng tuyển sinh đều thành lập tổ thanh tra để giám sát việc coi thi, cùng với thanh tra lưu động của Bộ phối hợp với nhau chặt chẽ nên khâu tổ chức thi diễn ra suôn sẻ. Đặc biệt, Bộ yêu cầu các trường ở đợt thi thứ 2 cần tập huấn kỹ hơn cho cán bộ làm công tác tuyển sinh để tránh những tình huống đáng tiếc như ở đợt 1. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, nói:
Có thể nói, đợt thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2011 đã kết thúc thành công, an toàn và nghiêm túc. Các hiện tượng vi phạm quy chế thi được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm túc. Tuy nhiên, công tác tập huấn cho cán bộ tuyển sinh cần phải được đưa lên hàng đầu và chặt chẽ hơn nữa, bởi coi thi là khâu quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của một kỳ thi. Hạn chế sai sót trong kỳ thi, là góp phần cho sự thành công của kỳ thi ĐH.

