Những khoảng tối trên Internet

(VOH) - Không thể phủ nhận vai trò của công nghệ thông tin trong đời sống của con người, mạng Internet kết nối người ta với nhau, hỗ trợ việc làm ăn buôn bán, cập nhật và nâng cao kiến thức. Tuy nhiên cùng với những lợi ích này những mảng tối của Internet cũng dần lộ diện, đau đầu nhất là vì nó quá rộng và còn nhiều kẽ hở nên muốn quản lý cũng không phải là điều dễ dàng.

Những khoảng tối trên Internet

(VOH) - Không thể phủ nhận vai trò của công nghệ thông tin trong đời sống của con người, mạng Internet kết nối người ta với nhau, hỗ trợ việc làm ăn buôn bán, cập nhật và nâng cao kiến thức. Tuy nhiên cùng với những lợi ích này những mảng tối của Internet cũng dần lộ diện, đau đầu nhất là vì nó quá rộng và còn nhiều kẽ hở nên muốn quản lý cũng không phải là điều dễ dàng.

Thực tế ai cũng có thể truy cập vào tất cả các nội dung của những trang web đen. Những thông tin giật gân như phim sex của những diễn viên điện ảnh, các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam được dùng làm tít câu khách. Dù biết đây là chiêu mượn danh câu khách nhưng vì tò mò, số lượng người truy cập cũng rất lớn.

Không hiếm lần, khi chát với bạn bè, anh Ngọc Huy nhận được những thông tin do các đồng nghiệp hoặc người quen gửi khi họ tình cờ nhặt được trên mạng, kiểu như những tư thế phòng the, hoặc các blog mà chủ nhân của nó rất sẵn sàng khoe những đường cong mát mẻ, khêu gợi. Thậm chí là khi truy cập vào những trang web rất tử tế nhưng chẳng hiểu sao nó lại được link tới những website rất độc hại. Rất nhiều bạn trẻ có tiếp xúc thường xuyên với thế giới mạng cũng bày tỏ sự phiền lòng như thế:

Blog hay còn lại là nhật ký cá nhân bùng nổ trong 1-2 năm gần đây, vì được đăng ký tự do nên ai cũng có thể sở hữu một đến vài chục trang nhật ký trên mạng mà nó đã biến tướng thành những blog đen, blog bẩn. Nhiều gái gọi cũng đã tận dụng ưu điểm này của Internet mà lên mạng rao tình, bên cạnh đó là sự truyền bá trái phép tín ngưỡng tôn giáo, văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, việc đăng ký một trang web khá đơn giản. Đầu tiên là tìm một nhà cung cấp với những tiêu chí có thể thỏa mãn được nhu cầu sử dụng, chẳng hạn như khả năng bảo mật thông tin, giá cả phù hợp, chế độ hậu mãi. Sau khi đã điền thông tin vào mẫu đăng ký tên miền, yêu cầu là tên miền không trùng với tên miền đã có, đóng một khỏan phí là đã có thể sở hữu ngay một tên miền trên mạng. Tên miền có đuôi chấm vn thường thuộc sự quản lý của Bộ thông tin truyền thông nhưng với những tên miền quốc tế thì việc đăng ký lại càng đơn giản hơn, không mất phí khởi tạo, phí duy trì hằng năm cũng rẻ hơn. Nhà cung cấp chỉ là đại lý cho các công ty kinh doanh tên miền ở nước ngoài. Thế nên mới có chuyện bóc được trang web đen này thì nó lại biến tướng sang một tên miền khác.

Phức tạp như vậy nhưng đặt vấn đề quản lý những thông tin đen trên mạng không dễ dàng chút nào. Cho đến nay, dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 97/2008/NĐ-CP về quản lý blog do bộ thông tin truyền thông xây dựng đã qua 3 lần chỉnh sửa lấy ý kiến của các thành viên ban sọan thảo. Tuy nhiên, cái khó của việc ban hành thông tư này ở chỗ blog là các trang địên tử cá nhân, là vấn đề hoàn toàn riêng tư, không phải là ý kiến chính thống. Do vậy chỉ có thể định hướng cho người dùng blog cần làm gì, nên tránh gì và không được làm những gì. Tiến sĩ Lưu Vũ Hải, cục trưởng Cục quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết cá nhân phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đưa trên blog:

Mới đây, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Bộ công an đã đánh sập trang web sex được xem là lớn nhất Việt nam đồng thời đã bắt, khám xét và khởi tố các đối tượng có chân rết tại TPHCM, Hà Nội, Cà Mau. Thống kê cho thấy mỗi ngày có khoảng 30.000 lượt truy cập trang web này mỗi ngày, cao điểm có khi lên đến cả 100.000 lượt truy cập. Điều đáng quan tâm là ban quản trị của trang web đồi truỵ này đã từng tốt nghiệp đại học, đã đi làm và được xem là thành phần trí thức nhưng những nội dung trong trang web thì sặc mùi bệnh hoạn. Trong thời gian tới, cục cảnh sát điều tra tội phạm sẽ tiếp tục “sờ gáy” các trang web khác. Theo ông Nguyễn Tử Quảng, giám đốc trung tâm an ninh mạng Bkis ĐH Bách Khoa Hà Nội thì việc “nhổ cỏ tận gốc” xem ra cũng còn nhiều khó khăn:

Ngay cả những bạn trẻ khi trao đổi cùng chúng tôi cũng bày tỏ sự băn khoăn với việc quản lý blog hay như những công nghệ cần phải có để làm sạch môi trường mạng hiện nay. Bạn Nguyễn Hữu Tài và Nguyễn Thanh Tùng sinh viên trường ĐH Bách Khoa TPHCM cho biết:

Trung Quốc đã từng đóng cửa 1.287 trang web có nội dung độc hại, đây là việc làm nằm trong các biện pháp nỗ lực nhằm bảo vệ cư dân sử dụng Internet. Indonesia cấm truy cập các trang web khiêu dâm và bạo lực trên Internet sau khi quốc hội nước này thông qua luật thông tin mới kèm theo hình phạt nặng nhất là 100.000 USD và 6 năm tù. Ở ta cũng có luật nhưng hình như hình phạt chưa đủ sức răn đe nên mới có chuyện chặt được vòi này thì vòi khác lại mọc ra. Hy vọng trong thời gian tới, khi khung pháp lý hoàn thiện thì mới hy vọng môi trường mạng lành mạnh hơn chút ít, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của những người sử dụng thế giới mạng. Nói như tiến sĩ Lưu Vũ Hải, quy định chỉ là cái khuôn còn việc giúp cái khuôn này đi vào cuộc sống một cách tích cực là trách nhiệm của cả cộng đồng./.

Thanh Xuân