Những thách thức mới trong công tác bảo đảm an ninh mạng

Các hình thức tấn công mạng ngày nay không chỉ dừng lại ở việc xâm nhập trái phép hay đánh cắp dữ liệu, mà còn hướng tới phá hoại hệ thống, làm gián đoạn dịch vụ, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Đây là đánh giá của ông Vương Đình Thành, Quyền giám đốc Trung tâm Thông tin, Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM) tại hội thảo Xu hướng công nghệ an ninh mạng diễn ra vào ngày 18/12.

Thực tiễn tại Việt Nam cho thấy, cùng với quá trình phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng ngày càng hiện hữu. Nhiều hệ thống thông tin quan trọng đang phải đối mặt với các nguy cơ như tấn công có chủ đích (APT), mã độc tống tiền, lộ lọt dữ liệu cá nhân và dữ liệu nhạy cảm.

hoi-thao-191225
Quang cảnh hội thảo

Theo ông Thành, trong bối cảnh này, việc nghiên cứu, phân tích xu hướng công nghệ an ninh mạng trở thành yêu cầu cấp thiết. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, Internet vạn vật… vừa mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức mới đối với công tác bảo đảm an ninh mạng.

Việc nắm bắt kịp thời các xu hướng công nghệ sẽ giúp các cơ quan, tổ chức chủ động hơn trong phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng.

ThS Lê Trần Duy Sang - Trung tâm Thông tin, Thống kê và Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ TPHCM trích dẫn cơ sở dữ liệu WIPSGlobal cho thấy, tính đến tháng 10/2025 đã có hơn 252.000 sáng chế liên quan lĩnh vực an ninh mạng.

Các sáng chế này tập trung vào các hướng chính như: bảo mật hạ tầng mạng, bảo mật dữ liệu, bảo mật thiết bị đầu cuối, bảo mật ứng dụng, xác thực danh tính và truy cập, bảo mật hạ tầng/thiết bị IoT.

Dữ liệu theo quốc gia nộp đơn cho thấy Trung Quốc áp đảo về số lượng họ sáng chế công nghệ an ninh mạng, chiếm 58,7% (148.127). Mỹ xếp tiếp theo với 21,9% (55.420) họ sáng chế.

Trong khi đó theo danh sách các quốc gia đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ hàng đầu của nhóm sáng chế quốc tế, Mỹ vẫn đứng đầu với 61.768 đăng ký.

Các nhà khoa học, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có nhiều công trình, sản phẩm nghiên cứu về an ninh mạng. Theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, Việt Nam đã có 56 đề tài nghiên cứu từ cấp tỉnh/thành phố, đến cấp Bộ, cấp Quốc gia.

Dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ cũng cho thấy, có 130 đơn đăng ký bảo hộ sáng chế/GPHI tại Việt Nam, trong đó có 31 đơn do các tổ chức, cá nhân trong nước đăng ký.

Bình luận