Những tiết học xanh

(VOH) - Cái gốc của vấn đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu ở nước ta không ở đâu xa, nó nằm trong nhận thức của mỗi con người.

Chúng ta có thể phạt 1 người vì họ xả rác, có thể phạt 1 doanh nghiệp vì họ xả nước thải ra môi trường, thế nhưng hậu quả của nó vẫn còn đó mà thế hệ tương lai sẽ là những người phải gánh chịu. Chỉ có tác động vào ý thức con người qua giáo dục thì cuộc chiến với ô nhiễm môi trường, chống biến đổi khí hậu mới đạt được giá trị bền vững. Từ những trăn trở đó, các bạn trẻ thuộc Dự án Giáo dục Môi trường Sài Gòn 350 và nhóm SIFE trường ĐH Kinh tế đã bắt tay thực hiện những dự án giáo dục của mình.

Một tiết học xanh của các em học sinh. Ảnh minh họa

Với tiêu chí “Những hành động nhỏ cho những thay đổi lớn”, dự án Greenagers do nhóm SIFE trường ĐH Kinh tế thực hiện được lên kế hoạch cụ thể cho từng năm. Chủ đề đầu tiên được thực hiện vào năm 2010 mang tên “Hành động vì môi trường” bao gồm 1 chuỗi chương trình giáo dục và khuyến khích tiết kiệm điện thực hiện tại 3 trường tiểu học trên địa bàn Tp là Trần Bình Trọng, Huỳnh Mẫn Đạt và Lê Văn Tám.

Dạo một vòng các trường tiểu học nằm trong dự án, nhìn các em tụm lại say sưa cắt dán theo hướng dẫn của quyển “Sổ tay môi trường” rồi khoe với nhau những món đồ làm được, chúng tôi biết các thành viên nhóm SIFE trường ĐH Kinh tế đang gieo vào những tâm hồn đang định hình nhân cách ấy 1 nhân cách đẹp, biết yêu thương cuộc sống và bảo vệ môi trường.

Vượt qua những khó khăn về kinh phí, thời gian, các bạn miệt mài nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, thiết kế chương trình sinh hoạt, thiết kế sổ tay môi trường nhiều hình ảnh sao cho thu hút các em học sinh. Nhắm đến đối tượng học sinh tiểu học, thành viên nhóm SIFE đã phát huy được ưu thế của mình khi các em luôn quý mến hình ảnh các anh chị sinh viên năng động và xem như tấm gương để noi theo. Từ đó, những tiết học về môi trường của nhóm SIFE thật sự là 1 tiết sinh hoạt ngoại khóa bổ ích được các em trông chờ từng ngày. Em Nguyễn Văn Bảo Châu - học sinh lớp 4/1 trường Trần Bình Trọng là một trong những học sinh năng động trong những tiết học này, em chia sẻ:

Ứng dụng những bài học ở giảng đường 1 cách linh động vào việc thực hiện dự án, nhóm SIFE ĐH Kinh tế đã tiến hành rất kỹ lưỡng từ khâu khảo sát nhận thức về môi trường đến khâu giảng dạy và cuối cùng là gợi nhớ giúp các em hình thành thói quen và ứng dụng những gì đã học vào cuộc sống thường ngày.

Những giọt mồ hôi trên trán của các tình nguyện viên được lau khô  bằng chính kết quả mà các bạn gặt hái được. Kết thúc năm đầu tiên của dự án Greenagers với chủ đề “Hành động vì môi trường”, các em học sinh đã thu gom hơn 500 chai lọ đã qua sử dụng, 35kg giấy và hoàn thành gần 100 sản phẩm tái chế. Điều đáng nói là chính các em đã tác động lên gia đình mình qua việc nhắc cha mẹ sử dụng điện tiết kiệm hơn.

Ông Quách Minh Hiệu phó Trường tiểu học Trần Bình Trọng Q.5 chân thành chia sẻ thời gian nhóm sinh viên trường kinh tế đến sinh hoạt với các em là những ngày việc giáo dục môi trường của nhà trường được tiếp thêm sức mạnh. Những đoạn phim, những bài thực hành tái chế của dự án khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường của các em một cách rất hiệu quả. Ông Quách Minh nói:

Cứ thế các bạn nhóm SIFE trường ĐH Kinh Tế đi hết trường này đến trường khác. Quá trình thực hiện dự án tuy gặp nhiều khó khăn nhưng là khoảng thời gian khó quên cùng các em nhỏ. Bùi Anh Dũng - Trưởng dự án giai đoạn 2010 chia sẻ:

Năm 2011, Dự án Greenagers mang chủ đề “Tái chế xanh” với đối tượng hướng tới là học sinh nghèo. Bạn Hoàng Khánh Trang trưởng dự án năm nay chia sẻ, với tất cả tâm huyết của mình, nhóm SIFE mong muốn việc bảo vệ môi trường không những đến với các bạn học sinh từ việc giáo dục mà còn mang đến cho các bạn 1 nguồn thu nhập ổn định qua việc sản xuất đồ tái chế.

Đối với các bạn trẻ thuộc dự án Giáo dục Môi trường Sài Gòn 350 mà mạng lưới hoạt động tình nguyện vẫn quen gọi là nhóm Sài Gòn 350 thì dự án “Chuỗi Tiết học xanh” được khởi động từ giữa năm 2010 thật sự đánh dấu bước ngoặc cho con đường giáo dục môi trường của các bạn.

Nhắm vào đối tượng là các bạn trẻ lứa tuổi phổ thông trung học, các dự án của Sài Gòn 350 đã xác định đây là lứa tuổi có nền tảng kiến thức và khả năng giải quyết vấn đề. Hơn nữa, lứa tuổi này luôn muốn khẳng định mình, do đó cách thức mà Sài Gòn 350 áp dụng trong chuỗi tiết học xanh là cung cấp cho các học sinh 1 cái nhìn toàn cảnh về môi trường Việt Nam và đưa ra vấn đề cụ thể để các bạn thảo luận tìm biện pháp giải quyết.

Ngô Nữ Huyền Trang, sinh viên năm 3 trường ĐH Ngoại Thương đại diện Sài Gòn 350 chia sẻ nội dung ý nghĩa nhất của chuỗi Tiết học xanh chính là những Cam kết xanh được các bạn học sinh nắn nót dán lên bảng đăng ký. Những việc làm hết sức bình dị như sẽ đi học bằng xe buýt, sẽ chỉ sử dụng 1 bịch nilong khi ăn quà vặt, luôn để máy điều hòa từ 26 độ trở lên,… là những việc làm thiết thực do chính những bạn trẻ là đối tượng của dự án đưa ra.

Là nhóm hoạt động môi trường chuyên về giáo dục, Sài Gòn 350 cũng gặp phải những khó khăn như Huyền Trang chia sẻ:

Không đầu hàng trước những khó khăn đó, Dự án Giáo dục Môi trường Sài Gòn 350 hôm nay đã tạo được cho mình 1 chỗ đứng trong mạng lưới hoạt động tình nguyện vì môi trường. Dự án “Chuỗi Tiết học xanh” của nhóm đã nhận được sự hỗ trợ của Mạng xã hội Zing và diễn giả Nguyễn Trần Vỹ chuyên gia về môi trường sinh thái rất quen thuộc với các bạn trẻ. Niềm vui càng nhân lên khi hoạt động của các bạn không dừng lại ở những tiết học mà đã thật sự tác động đến ý thức các bạn trẻ khi sau mỗi tiết học, hộp thư của nhóm lại đầy những bài cảm nhận sâu sắc, những ý tưởng đóng góp cho hoạt động và danh sách cộng tác viên của dự án lại dài thêm.

Sài Gòn 350 và SIFE mỗi nhóm hướng đến những đối tượng khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở hoài bảo của tuổi trẻ, và đều nhận ra tầm quan trọng của việc giáo dục môi trường. Năm 2011, năm thanh niên, năm vì trẻ em, mong sao làn sóng này sẽ được đón nhận và hỗ trợ nhiều hơn nữa để học sinh tất cả các trường đều được tham gia những Tiết học xanh../.