Nuôi con bằng sữa mẹ giảm 13% tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi

(VOH) - Trung tâm dinh dưỡng TPHCM vừa tổ chức lễ mitting khép lại Tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ diễn ra từ ngày 1/8 đến ngày 7/8.

Thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy, nuôi con bằng sữa mẹ có thể làm giảm được 13% tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi, đồng nghĩa với việc cứu sống được 6 triệu trẻ chết do các bệnh nhiễm khuẩn hàng năm. Tại Việt Nam, tỉ lệ trẻ được nuôi bằng sữa mẹ chưa cao, chỉ khoảng 20% trẻ được bú mẹ trong 6 tháng đầu. Kết quả nghiên cứu thị trường gần đây cho thấy, lượng sữa bột tiêu thụ trên thị trường Việt Nam đã tăng tới 39% mỗi năm. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu khoa học gần đây đều chỉ ra rằng, cho trẻ bú mẹ là phương pháp nuôi dưỡng tối ưu mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài cho sức khoẻ trẻ em và bà mẹ cũng như cho xã hội. Sữa mẹ cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển thể chất cũng như trí tuệ của trẻ. Tại nước ta, nhờ những nỗ lực của ngành y tế trong việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ nên số lượng trẻ được bú sớm trong vòng 30 phút đầu sau sinh đã tăng lên đến khoảng 75%.