Ngày 20/3, tại hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển phần mềm của Nvidia tổ chức ở San Jose, California, Giám đốc điều hành Jensen Huang công bố kế hoạch mở Trung tâm Nghiên cứu Lượng tử Tăng tốc Nvidia (NVAQC). Trung tâm này sẽ làm việc với nhiều công ty điện toán lượng tử như Quantinuum, Quantum Machines và QuEra Computing, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm nay.
Động thái này cho thấy Nvidia đang mở rộng nghiên cứu trong lĩnh vực điện toán lượng tử dù trước đó, chính CEO Jensen Huang từng nhận định phải mất ít nhất 20 năm nữa, máy tính lượng tử mới thực sự hữu dụng. Tại sự kiện lần này, ông Huang thừa nhận đánh giá trước đó chưa chính xác và mời đại diện các công ty lượng tử lên sân khấu để thảo luận về tiến trình phát triển của ngành.

Hiện tại, các công ty điện toán lượng tử vẫn đang tìm cách khai thác lợi nhuận từ công nghệ này trước khi máy tính lượng tử có thể vượt trội hoàn toàn so với máy tính truyền thống. CEO Matt Kinsella của Infleqtion cho biết công ty của ông đã phát triển các đồng hồ tiên tiến giúp đồng bộ hóa nhiều chip xử lý, giúp các máy tính thông thường hoạt động hiệu quả hơn khi sử dụng nhiều chip cùng lúc.
Các chuyên gia trong lĩnh vực lượng tử cũng khẳng định, dù máy tính lượng tử có thể xử lý một số tác vụ đặc thù như mô phỏng tương tác giữa các nguyên tử tốt hơn bộ xử lý đồ họa (GPU) của Nvidia, nhưng chúng không thể thay thế hoàn toàn máy tính truyền thống.
Ông Peter Chapman, CEO của IonQ, cho biết công ty của ông vẫn đang sử dụng GPU của Nvidia để thiết kế chip lượng tử. Theo ông, trong tương lai, máy tính thông thường và máy tính lượng tử sẽ phối hợp làm việc, thay vì thay thế lẫn nhau. Chính vì vậy, ông tin rằng Nvidia sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực này.