P/v TS Nguyễn Văn Hảo về một số giải pháp phòng ngừa bệnh trên tôm nuôi ở ĐBSCL

(VOH) - Từ đầu năm 2011, bệnh trên tôm nuôi ở đồng bằng sông Cửu Long xảy ra trên diện rộng và gây thiệt hại lớn cho nông dân. Đã có hàng chục ngàn ha tôm bị chết, 70% số hộ thả nuôi tôm nhiều đợt vẫn thua trắng tay.

 
 Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 2 .Ảnh: tinkt

Các cơ quan liên quan đã tiến hành lấy mẫu nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh nhưng đến nay vẫn chưa xác định rõ ràng, sơ bộ là do nhóm vi khuẩn Protebacteria và nguyên sinh động vật Protozoa gây ra bệnh hoại tử gan tuỵ tôm. Đây là một bệnh mới đang được các nhà khoa học nghiên cứu tiếp. Trước tình hình này, để giúp bà con tiếp tục thả nuôi tôm đợt chính vụ 2011, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 2 đề nghị về một số giải pháp phòng ngừa bệnh gan tuỵ trên tôm nuôi hiện nay:

Bình luận