Phát hiện loài chà vá chân xám quý hiếm tại Tây Nguyên

(VOH) - Ngày 03/03, Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế FFI công bố đã phát hiện một quần thể Chà vá chân xám với ít nhất 500 cá thể tại tỉnh Kon Tum.

(Ảnh minh họa: Internet)

Con số này gần bằng gấp đôi quần thể hiện được biết trên thế giới.

Ông Benjamin Rawson, Giám đốc FFI VN cho biết, quần thể mới được phát hiện này mang đến hy vọng khi chúng đang bên bờ vực tuyệt chủng.

Tổ chức FFI đang nỗ lực để ngăn chặn điều này.

Trước khi thực hiện khảo sát này, ước tính có khoảng 1.000 cá thể chà vá chân xám còn sót lại, là một trong số 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất trên thế giới. Tại VN, mối đe dọa chính đối với loài này là nạn phá rừng, săn bắn, bị bắt để lấy thịt, làm thuốc và vật nuôi.

Trước đó, các chuyên gia linh trưởng trên thế giới đã công bố Danh sách 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất toàn cầu, trong đó có 3 loài ở VN, đó là Voọc Cát Bà – voọc đầu vàng hiện còn 60 cá thể; Voọc mông trắng – Voọc quần đùi trắng hiện còn hơn 270 cá thể; Voọc mũi hếch chỉ còn dưới 250 cá thể.