|
|
Tại hội thảo, GS.BS James Januzzi, ĐH Y Khoa Harvard, đồng thời là giám đốc Trung tâm chăm sóc tim mạch tích cực tại bệnh viện Đa khoa Massachuset, Boston, Hoa Kỳ cho biết, suy tim là bệnh đe dọa tính mạng, gây tử vong cho gần nửa số bệnh nhân mắc căn bệnh này. Tuy nhiên, đây là bệnh có thể phòng ngừa được, nếu được chẩn đoán và điều trị sớm sẽ tăng cơ hội sống cho bệnh nhân.
Ở VN, có khoảng 1,6 triệu người bị suy tim, chiếm khoảng 10% ở nhóm từ 70 tuổi trở lên. Chính vì vậy, chẩn đoán sớm bằng cách đo nồng độ chất NT-proBNP trong máu là phương pháp chẩn đoán chính xác suy tim, đồng thời giúp phát hiện sớm suy tim ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng. NT-proBNP là chất được phóng thích từ tâm thất của tim vào máu khi thành cơ tim giãn ra. Đây là một protein bất hoạt với thời gian bán hủy kéo dài, ổn định và tồn tại trong máu lâu hơn. Do vậy, với việc đo nồng độ NT-proBNP còn có tác dụng theo dõi quá trình điều trị, phòng ngừa suy tim cho những bệnh nhân có nguy cơ cao.
Thùy Linh

