(VOH) - Sau sự kiện Nhật Bản nâng cấp mức độ cảnh báo tình trạng hạt nhân nghiêm trọng từ mức 5 lên mức 7 tại nhà máy hạt nhân Fukushima, theo thang bậc quốc tế mức độ nghiêm trọng ngang bằng với sự cố nhà máy điện hạt nhân Chernobyl tại Ukraina vào năm 1986 thì dư luận lại càng lo ngại về mức độ an toàn của dự án điện hạt nhân mà nước ta sẽ triển khai tại Ninh Thuận, phóng viên Đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam:
PV ông Vương Hữu Tấn - Viện trưởng Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam về mức độ an toàn của dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận
|
Lưu
Phóng to chữ
Thu nhỏ chữ
|
Like
Dislike
