Thêm giải pháp cho điều trị bệnh tim mạch

(VOH) - Lần đầu tiên tại Việt Nam các bác sỹ có thể sử dụng một liệu pháp mới cho điều trị bệnh động mạch vành, đó là sử dụng Giá nong mạch máu tự tiêu Sinh Học Absorb thay cho các liệu pháp truyền thống trước đây.
Ảnh minh họa- Internet.

Absorb được làm từ polylactide là chất liệu tan tự nhiên thường dùng làm các vật ghép y khoa như chỉ tan. Giá nong tự tiêu có thể đem đến nhiều lợi ích về lâu dài như: mạch máu có thể co và dãn để máu đến tim nhiều hơn, đáp ứng với nhu cầu cơ thể trong hoạt động thường ngày như lúc tập thể dục; các giải pháp chẩn đoán và điều trị được mở rộng hơn; giảm bớt nhu cầu điều trị bằng thuốc chống đông máu dài hạn và những lần can thiệp về sau.

Phó Giáo sư- Tiến sỹ Võ Thành Nhân, trưởng khoa Tim mạch Can thiệp bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: thực tế là bệnh động mạch vành đang ngày càng tăng ở Việt Nam, ảnh hưởng gần 10% dân số, những công nghệ mới như Absorb sẽ tăng thêm giải pháp trong điều trị căn bệnh nguy hiểm này.