Thời tiết nắng nóng, trẻ dễ bị viêm màng não

(VOH) - Tại bệnh viện Nhi đồng 2, trong vòng chỉ một tuần đầu tháng 3 nhưng số trẻ bị bệnh viêm màng não phải nhập viện điều trị đã là 8 trường hợp dù đây không phải là mùa của bệnh này, thông thường, bệnh viêm màng não chỉ xuất hiện nhiều khi tiết trời trở lạnh, hiếm khi xuất hiện vào mùa nắng nóng.

Thời tiết nắng nóng, trẻ dễ bị viêm màng não

 

(VOH) - Tại bệnh viện Nhi đồng 2, trong vòng chỉ một tuần đầu tháng 3 nhưng số trẻ bị bệnh viêm màng não phải nhập viện điều trị đã là 8 trường hợp dù đây không phải là mùa của bệnh này, thông thường, bệnh viêm màng não chỉ xuất hiện nhiều khi tiết trời trở lạnh, hiếm khi xuất hiện vào mùa nắng nóng.

 

 

Mùa nóng, bệnh nhi nhập viện gia tăng. Ảnh: VNN

Tương tự, hiện tại, khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 1 cũng đang có hơn 30 trẻ viêm màng não nằm điều trị mỗi ngày. Do đâu có sự khác biệt này, trưởng khoa nhiễm bệnh viện Nhi đồng 1 bác sĩ Trương Hữu Khanh lý giải:

Đề phòng bệnh viêm màng não trong mùa nóng, BS Khanh cũng lưu ý:

Bệnh viêm màng não hiện chủ yếu xảy ra ở trẻ nhỏ với biểu hiện sốt, ói, thóp phồng, cứng cổ, co giật... Bệnh rất nguy hiểm vì có thể tử vong hoặc để lại di chứng suốt đời. Do vậy, các bậc phụ huynh nên quan tâm theo dõi khi thấy trẻ có các triệu chứng trên thì cần đưa ngay đến cơ sở y tế điều trị . Bên cạnh đó, theo khuyến cáo của các bác sĩ thì khi trẻ mới chớm bệnh viêm hô hấp, viêm mũi, hay viêm phế quản, viêm tiểu phế quản thì cha mẹ nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay, không nên kéo dài vì rất dễ có nguy cơ tử vong. Để phòng ngừa, trẻ sau khi sinh khoảng 1 tháng, thì phụ huynh nên liên hệ dịch vụ tiêm ngừa vacxin kháng bệnh.

 

Nhất Hương