Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga: "Dự kiến “điểm sàn” sẽ tăng"

(VOH) - Dự kiến ngày 28/7, Bộ sẽ họp và công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga (Ảnh TTO)

* Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về kết quả thi năm nay, kỳ thi đổi mới đầu tiên ?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Nhìn chung, đề thi năm nay kết quả của thí sinh nhích cao hơn kết quả kỳ thi ĐH-CĐ năm ngoái, phổ điểm của các môn thi nằm ở khoảng 5, 6 điểm; số điểm cao 9, 10 và số điểm thấp 1, 0 giảm đi so với mọi năm. Phổ điểm thi phân bố tương đối đồng đều, như vậy tạo điều kiện cho các trường ĐH-CĐ thuận lợi tuyển sinh.

* Với phổ điểm vừa phân tích, dự kiến ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ thay đổi như thế nào so với các năm trước?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Thật ra ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm nay chỉ ảnh hưởng đến các trường tuyển sinh dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Dự kiến, ngày 28/7, Hội đồng xét ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ sẽ họp để tư vấn cho Bộ trưởng ngưỡng này. Tuy nhiên, trên nguyên tắc thí sinh làm bài tốt, đạt điểm cao thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cũng sẽ nhích hơn năm ngoái. Ngưỡng đó là bao nhiêu, chúng ta cùng chờ đến ngày 28/7.

* Năm nay, trách nhiệm của các trường trong xét tuyển như thế nào, Bộ có yêu cầu các trường phải sử dụng phần mềm xét tuyển của Bộ ?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Bộ GD-ĐT không bắt buộc các trường phải sử dụng phần mềm chung của Bộ. Khi xét tuyển bằng phần mềm riêng, các trường tuân thủ quy định của quy chế tuyển sinh. Ví dụ, đối với nguyện vọng 1, thí sinh được nộp vào 1 trường với 4 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên, nhưng đối với trường thì có giá trị xét tuyển như nhau. Vì vậy, các trường phải thiết kế phần mềm như thế nào để xét trúng tuyển theo nguyên tắc đó. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét nguyện vọng tiếp theo.

Thứ hai, sau khi Bộ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, các trường sẽ công bố ngưỡng xét tuyển vào trường mình. Theo quy định, 3 ngày một lần, các trường phải công bố số thí sinh nộp vào trường mình để thí sinh theo dõi.

Thứ ba, năm nay khác mọi năm, các trường phải xác định ngưỡng điểm nhận hồ sơ để tránh trường hợp công bố ngưỡng điểm quá thấp khiến nhiều thí sinh nộp hồ sơ vào, lại phải rút ra để nộp trường khác.

* Các trường đang lo lắng việc rút và nộp hồ sơ, việc giấy chứng nhận kết quả có nhiều nguyện vọng……sẽ tiếp tục tái diễn tình trạng thí sinh ảo, gây khó khăn trong việc xét tuyển, vấn đề này ông có ý kiến gì ?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Đối với đợt xét tuyển đầu tiên sẽ không có ảo, bởi thí sinh chỉ nộp vào 1 trường với 4 nguyện vọng khác nhau của trường đấy, cho nên nếu có, sẽ ảo cục bộ trường đó. Việc này các trường xử lý dễ dàng. Sau khi tuyển sinh xong đợt đầu tiên, phần lớn chỉ tiêu các trường cũng đã lấp đầy, khoảng 70% chỉ tiêu. Từ đợt xét tuyển thứ hai trở đi, thí sinh còn 3 giấy chứng nhận, có thể nộp 3 trường khác nhau, mỗi trường 4 nguyện vọng khác nhau cho nên số lượng ảo sẽ lớn. Tuy nhiên, quy định năm nay thí sinh trúng tuyển đợt đầu sẽ không còn trong danh sách xét tuyển tiếp theo, nên lượng thí sinh các đợt tiếp theo sẽ giảm, nên nếu có ảo cũng sẽ không lớn lắm.

* Sau khi có kết quả thi, đến giai đoạn xét tuyển. Ông có lưu ý gì cho thí sinh trong nộp hồ sơ vào các trường ?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Kể từ 01/08, các trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển. Khi có điểm, các em cần nghiên cứu lại, với khả năng đấy thì nên nộp vào trường nào. Theo quy định, ở đợt 1 các em nộp vào một trường, nếu cảm thấy không trúng tuyển các em có thể rút ra nộp vào trường khác. Tuy nhiên, mỗi lần rút hồ sơ sẽ rất phiền phức, thế nên suy nghĩ thật kỹ. Trong quá trình xét tuyển nguyện vọng 1, các em cần thường xuyên theo dõi thông báo của trường trên trang web để xem mình có thể trúng tuyển hay không. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, kể từ nguyện vọng 2 trở đi số lượng ảo rất lớn nên khả năng trúng tuyển vào ngành yêu thích rất thấp !

Cám ơn ông !

Bình luận