Tiếp tục điều chỉnh ưu tiên khu vực để tránh thiệt thòi cho thí sinh

(VOH) - Việc điều chỉnh đối tượng ưu tiên khu vực lần đầu tiên được Bộ Giáo dục-Đào tạo thực hiện trong kỳ thi này đã ít nhiều tạo nên sự lúng túng cho thí sinh và cả nhà trường trong việc xác định chính xác đối tượng là vấn đề “nóng” mở đầu cho kỳ thi.

Có thể nói, hầu hết các đề thi khối A, A1 đều được đánh giá rất cao bởi tính phân hóa và hướng đến việc kiểm tra theo năng lực thí sinh là thành công đầu tiên của kỳ thi ĐH-CĐ năm nay. Song song đó, việc điều chỉnh đối tượng ưu tiên khu vực lần đầu tiên được Bộ thực hiện trong kỳ thi này đã ít nhiều tạo nên sự lúng túng cho thí sinh và cả nhà trường trong việc xác định chính xác đối tượng là vấn đề “nóng” mở đầu cho kỳ thi.

Đây cũng là nội dung được nhắc đến trong cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài TNND TPHCM với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga - Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, bên cạnh việc nhìn lại đợt 1 và công tác chuẩn bị cho đợt 2 sắp tới.

- Thưa ông, thí sinh cả nước vừa kết thúc đợt 1 - kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014, ông đánh giá như thế nào về công tác tổ chức thi tại các trường?

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Trước hết có thể nói, kỳ thi đợt 1 đã thành công tốt đẹp về nhiều mặt. Thứ nhất, về đề thi đã thể hiện đúng định hướng là kiểm tra theo năng lực, không bắt thí sinh phải học và nhớ một cách máy móc và tiệm cận theo hướng đổi mới. Cấu trúc đề thi có tính phân loại cao, có câu dễ, khó và rất khó giúp cho phổ điểm phân bố tốt hơn. Thứ hai, về công tác tổ chức thi, các điểm thi các hội đồng thi đã tổ chức chu đáo, đặc biệt là cơ sở vật chất tốt, không phải đi thuê trường tiểu học do số lượng thí sinh giảm hơn năm ngoái. Các hội đồng thi cũng tập huấn kỹ giám thị trong việc phát hiện những gian lận của thí sinh… Tất cả đã giúp cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng những đổi mới trong công tác tuyển sinh mà Bộ GD-ĐT đã đề ra.

- Đề thi ở đợt 1 được đánh giá có cấu trúc lạ, thể hiện ở chỗ không có phần riêng và có những câu khó, mức độ phân hoá cao. Vậy, đề thi các môn ở đợt 2 có tiếp tục theo hướng này hay không?

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Đề thi được thực hiện theo nguyên tắc đã được quy định trong quy chế tuyển sinh đồng thời theo định hướng của Bộ là tăng cường kiểm tra năng lực thí sinh. Ban Đề thi các môn sẽ lựa chọn các đề thi cũng như cấu trúc đề thi hợp lý, quyết định có phần tự chọn hay không. Nếu những kiến thức chỉ nằm trong phần giao thoa của chương trình cơ bản và chương trình nâng cao thì sẽ không có phần tự chọn, còn nếu muốn sử dụng kiến thức để kiểm tra đánh giá học sinh thì sẽ có phần tự chọn. Ban Đề thi sẽ quyết định tùy theo từng môn. Riêng với đề thi môn Ngoại ngữ, chỉ có phần trắc nghiệm giống như đề tuyển sinh năm ngoái chứ không có phần viết như đề tốt nghiệp vừa rồi.


Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga - Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2014 - Ảnh: VTC.

- Một vấn đề nổi cộm ở đợt 1 đó là việc điều chỉnh những sai sót của thí sinh liên quan đến đối tượng, khu vực ưu tiên. Nguyên nhân là do sự thay đổi của Bộ áp dụng ở kỳ thi này, dẫn đến việc thí sinh và cả nhà trường lúng túng trong việc xác định đúng đối tượng cho thí sinh. Ý kiến của ông về vấn đề này ra sao, lưu ý gì cho các trường ở đợt 2?

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Sau hơn 10 năm thực hiện kỳ thi ba chung thì nhiều địa phương cũng đã phát triển, cho nên việc ưu tiên khu vực cũng phải điều chỉnh để đảm bảo công bằng cho thí sinh. Vì thế năm nay Bộ tiến hành điều chỉnh chủ yếu là đối tượng ưu tiên khu vực 1. Tuy nhiên, do năm đầu tiên thực hiện nên một số trường, Sở GD-ĐT lúng túng trong việc xác định cho thí sinh. Thế nên vừa rồi Bộ đã yêu cầu các Sở báo cáo các trường THPT, các xã khó khăn theo Quyết định 477 của Ủy ban Dân tộc và Quyết định 539 của Thủ tướng Chính phủ, đã tập hợp và gửi các trường để rà soát điều chỉnh lại cho thí sinh ưu tiên khu vực cho phù hợp. Các em cứ yên tâm mình thuộc đối tượng nào sẽ được hưởng ưu tiên như thế nấy. Có thể ban đầu các em khai chưa chuẩn, các trường sau này sẽ điều chỉnh lại. Vừa qua, Bộ đã nhắc các trường tiếp tục rà soát ưu tiên đối tượng và khu vực cho đến khi công bố kết quả thi. Ngay cả khi có kết quả thi rồi, thí sinh nào cảm thấy đối tượng ưu tiên của mình chưa đúng thì các em cũng có quyền yêu cầu các trường điều chỉnh lại, cung cấp đầy đủ chứng cứ để trường có cơ sở điều chỉnh đúng đối tượng mà các em được hưởng.

- Ông có nhắc nhở gì đối với các trường trong công tác tổ chức thi Đợt 2 sắp tới?

- Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Ở đợt 2 có nhiều khối thi, nhiều môn thi. Các hội đồng thi, giám thị phải quan tâm đến lịch thi các môn để tránh sự nhầm lẫn, do nhiều điểm thi nhận đề nhiều môn cùng một lúc. Nếu để xảy ra nhầm lẫn sẽ gây tai hại lớn cho sự tổ chức chung trên cả nước. Hai là, đợt này sẽ có nhiều môn xã hội, nên có khả năng thí sinh mang tài liệu hoặc các hình thức gian lận thi cử khác, nên giám thị phải hết sức lưu ý để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc trong kỳ thi.

- Xin cám ơn ông!