Ngày 6/5, gã khổng lồ truyền thông xã hội thuộc sở hữu của Trung Quốc cho biết, trung tâm dữ liệu ở Phần Lan là "bước tiến quan trọng" trong cam kết bảo mật dữ liệu tại châu Âu.
Trung tâm dữ liệu sẽ được xây dựng tại Kouvola ở đông nam Phần Lan, là một phần của Dự án Clover, sáng kiến trị giá 12 tỷ euro nhằm bảo vệ "dữ liệu của cộng đồng 175 triệu người dùng châu Âu".

"Khi đi vào hoạt động, giải pháp này sẽ hỗ trợ lưu trữ mặc định dữ liệu người dùng châu Âu trong Khu vực an toàn châu Âu của chúng tôi, mở rộng khả năng quản lý dữ liệu cục bộ đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật và giám sát", công ty cho biết.
Theo TikTok: "Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số mạnh mẽ, sự kết hợp năng lượng sạch, quản trị dữ liệu chặt chẽ và nhân tài công nghệ lành nghề" đã biến Phần Lan thành "địa điểm lý tưởng" cho trung tâm này"".
Tuần trước, Liên minh châu Âu phạt TikTok 530 triệu euro (600 triệu đô la), cáo buộc ứng dụng này gửi dữ liệu cá nhân của người dân châu Âu đến Trung Quốc và không đảm bảo dữ liệu được bảo vệ khỏi sự truy cập của chính quyền Trung Quốc.
TikTok đã nằm trong tầm ngắm của các chính phủ phương Tây trong nhiều năm vì lo ngại dữ liệu cá nhân có thể bị Trung Quốc sử dụng cho mục đích gián điệp hoặc tuyên truyền.
Công ty cho biết, họ có kế hoạch kháng cáo khoản tiền phạt từ Brussels, đây là khoản tiền phạt lớn thứ hai mà EU từng áp dụng.