TP.HCM: Mỗi năm chỉ 5% học sinh tốt nghiệp THCS chọn trường nghề

(VOH) - Báo cáo tại buổi làm việc với Ban văn hóa xã hội HĐND TP mới đây, ông Nguyễn Thanh Hiệp, Trưởng Phòng giáo dục – dạy nghề (Sở LĐTB&XH TP.HCM) cho biết, mỗi năm thành phố có hàng chục ngàn học sinh tốt nghiệp THCS, tuy vậy, chỉ 5% trong số đó chọn vào học tiếp ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, còn lại 90% nộp hồ sơ vào học ở các trường THPT chính quy hoặc tư thục.

Hướng dẫn thực hành nghề sửa chữa xe máy tại một đơn vị dạy nghề. Ảnh minh họa.

Nguyên nhân của tình trạng này theo ông Hiệp, ngoài công tác hướng nghiệp dạy nghề ở các trường THCS hiện nay chưa được chú trọng đúng mức, bên cạnh đó chất lượng đào tạo ở trường nghề cần được nâng cao hơn để đáp ứng với nhu cầu thiết yếu của xã hội. Ông cũng đề nghị, sắp tới, Sở GD&ĐT cần có giải pháp mở rộng công tác hướng nghiệp, dạy nghề xuống bậc THCS để định hướng việc chọn nghề của học sinh ngay từ bậc học này, tránh tình trạng thừa thầy thiếu thợ, gây lãng phí cho xã hội như thời gian vừa qua.