Tại buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội TPHCM, ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, cho biết sau hơn một năm triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển đổi số tại TPHCM có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy và cách làm, từng bước chuyển từ cách tiếp cận theo từng dự án sang triển khai theo chiến lược, dựa nhiều hơn vào dữ liệu và các nền tảng số.
Theo ông Nguyễn Thanh Hòa, chương trình chuyển đổi số TPHCM được triển khai từ tháng 7/2020. Sau đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời đã tạo bước chuyển quan trọng về tư duy.
Trước hết đó là “cuộc cách mạng về tư duy”, làm thay đổi nhận thức về chuyển đổi số trong toàn xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân ngày càng sử dụng thành thạo các ứng dụng, nền tảng công nghệ số, với tỷ lệ sử dụng ngày càng tăng và hiệu quả hơn.
Theo ông Nguyễn Thanh Hòa, trước đây một số chủ trương, mô hình ứng dụng công nghệ còn gặp vướng mắc do hành lang pháp lý chưa đầy đủ. Sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, cùng với các cơ chế, chính sách liên quan, hành lang pháp lý ngày càng rõ hơn, tạo điều kiện để thành phố mạnh dạn triển khai các mô hình mới.
Ông Nguyễn Thanh Hòa cho rằng, nếu thực hiện đúng quy định, đúng mục tiêu và vì lợi ích chung thì cán bộ, cơ quan thực thi có cơ sở để mạnh dạn đổi mới, sáng tạo. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp chuyển đổi số tại TPHCM chuyển sang giai đoạn mới.
“Chuyển đổi số, tựu trung lại chỉ có một chữ là nhanh. Theo đó, việc ứng dụng sức mạnh tính toán của máy tính, dữ liệu và công nghệ giúp rút ngắn quy trình, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đồng thời hỗ trợ chính quyền ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn. Một điểm đáng chú ý khác là cách làm dựa nhiều hơn vào dữ liệu. Dữ liệu được sử dụng để phục vụ công tác ra quyết định, xây dựng các chương trình, dự án và mục tiêu phát triển của thành phố”, ông Nguyễn Thanh Hòa nhấn mạnh.
Về những kết quả nổi bật sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 57, ông Nguyễn Thanh Hòa cho rằng có thể nhìn thấy qua 3 điểm chính:
Thứ nhất, TPHCM từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sự tham gia của chính quyền, nhà trường và doanh nghiệp. Thành phố triển khai nhiều cơ chế hỗ trợ, trong đó có các hoạt động liên quan đến đầu tư mạo hiểm, giải thưởng đổi mới sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó tăng cường sự kết nối giữa các chủ thể trong hệ sinh thái.
Thứ hai, mức độ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các mô hình công nghệ số trong chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngày càng rõ nét. Nhiều ứng dụng được tích hợp vào các nền tảng số phục vụ người dân và người lao động.
Đơn cử, ứng dụng Công dân số TPHCM hiện đã có gần 1 triệu lượt tải và sử dụng. Bên cạnh đó, thành phố đang thúc đẩy việc tích hợp các tiện ích dành cho công nhân, người lao động, giúp người dùng có thể tiếp cận thông tin về chế độ, chính sách, phúc lợi, các chương trình hỗ trợ và hoạt động của tổ chức Công đoàn trên môi trường số.
Thứ ba, mức độ thâm nhập của công nghệ số vào đời sống, hoạt động của doanh nghiệp và cơ quan chính quyền ngày càng cao. Nếu trước đây các chương trình tập huấn, đào tạo chủ yếu tập trung vào khái niệm và mô hình chuyển đổi số, thì nay chuyển mạnh sang giải quyết các bài toán cụ thể tại từng địa phương.
“Không còn chỉ nói về khái niệm hay lý thuyết, các địa phương đang đi vào từng bài toán cụ thể để giải quyết”, ông Nguyễn Thanh Hòa cho biết.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, những chuyển biến trên cho thấy sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết 57, chuyển đổi số của thành phố đang ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với nhu cầu thực tiễn của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

