TPHCM: Gần 13.000 học sinh không vào lớp 10 công lập

(VOH) - Năm học 2015-2016, TPHCM có gần 78.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, tổng chỉ tiêu tuyển sinh công lập là gần 65.000 chỉ tiêu. Như vậy, gần 13.000 học sinh không vào lớp 10 công lập nhưng có thể chọn những hướng đi khác vào các trường ngoài công lập, trường trung cấp chuyên nghiệp và hệ GDTX với tổng chỉ tiêu hơn 40.000 chỉ tiêu.

Ảnh minh họa: thptthucnghiem

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP cho biết: “Tuyển sinh vào lớp 10 công lập của TPHCM tuy số lượng thí sinh dự thi tăng so với năm trước nhưng vẫn đảm bảo tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập đạt 80%, 20% học sinh còn lại thì các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường THPT ngoài công lập sẵn sàng chào đón các em với hình thức xét tuyển.”

Hôm 10/7, Sở GD-ĐT TP đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm học 2015-2016. Theo đó, điểm chuẩn các trường THPT tốp đầu như trường Nguyễn Thượng Hiền, trường Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học thực hành ĐH Sư phạm TPHCM đều giảm nhẹ, riêng trường Bùi Thị Xuân tăng 1,5 điểm, trường Nguyễn Thượng Hiền dẫn đầu với 41,25 điểm.

Các trường tốp giữa như trường Gia Định, trường Trần Phú tăng 1,5 điểm. Hầu hết các trường năm trước lấy điểm chuẩn dưới 27 điểm thì năm nay có mức điểm chuẩn tăng mạnh từ 3-5 điểm.

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học vào lớp 10 tại trường THPT từ ngày 13/7 đếng ngày 23/7.