
Học phí tăng là gánh nặng đè lên vai sinh viên nghèo. Ảnh: Internet
Toàn TP cũng chưa có xảy ra trường hợp đối tượng đủ điều kiện nhưng không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vay chiếm 43%, còn lại đa số là hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất về tài chính. Vì vậy, ông Dân đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu bổ sung đối tượng cho vay đối với hộ gia đình có từ 2 học sinh, sinh viên chưa thuộc đối tượng vay vốn theo quy định được vay vốn bằng mức vay của chương trình nhưng lãi suất cao hơn. Phó Chủ tịch UBND TP ông Hứa Ngọc Thuận, Trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội TPHCM nhấn mạnh, đây là một chương trình có ý nghĩa và mang tính nhân văn sâu sắc trong việc chăm lo cho các đối tượng nghèo, thuộc diện khó khăn: Nếu như chỉ có Ngân hàng Chính sách xã hội TP thực hiện thì khó có thể đạt được yêu cầu với kết quả này. Đó là sự phối hợp tổng hợp của cả hệ thống chính trị, là sự hỗ trợ tích cực của các đoàn thể để chăm lo hội viên, đoàn viên của mình, ví dụ như Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Thành đoàn. Với hệ thống dọc, chúng ta triển khai xuống tới 24 quận, huyện, tới 322 phường, xã, thị trấn để cùng bắt nhịp với Ngân hàng chính sách xã hội TP, đặc biệt là chương trình cho vay đối với sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn theo các mục tiêu mà chương trình đã đặt ra.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lý- Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội VN cho hay, đầu năm học 2012- 2013 ngân hàng đã chuẩn bị đủ 3.500 tỷ đồng để đáp ứng đủ vốn cho học sinh sinh viên vay ở học kỳ I. Đồng thời cũng có chính sách khuyến khích các hộ vay trả nợ trước hạn để tạo nguồn vốn quay vòng luôn đảm bảo đáp ứng nhu cầu của sinh viên.