TPHCM: Thêm 4 quận huyện nhận giữ trẻ từ 6-12 tháng tuổi

(VOH) - Sáng 8/10, Sở GD-ĐT TP sơ kết một năm thực hiện chăm sóc và nuôi dạy trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi. Trong năm học 2014 – 2015 toàn TP có 13 trường mầm non công lập thuộc tám quận, huyện thí điểm nhận giữ trẻ 6-18 tháng tuổi.

Cô và trò nhóm trẻ 12 - 18 tháng tuổi tại Trường MN Hoa Phượng Đỏ.

Các quận huyện đã đầu tư từ 120 – 200 triệu đồng/ phòng học trang bị đầy đủ cơ sở vật chất để phù hợp với trẻ ở độ tuổi này. Bên cạnh đó, còn triển khai các lớp bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng chăm sóc, xử lý tình huống cho giáo viên, thực hiện chế độ chính sách cho đội ngũ chăm sóc và nuôi dạy trẻ nhóm nhỏ.

Thời gian đầu rất ít hồ sơ nộp vào nhóm trẻ này nhưng trong năm học vừa qua các trường đã tiếp nhận được gần 200 trẻ. Theo lộ trình, năm học 2015-2016 TP tiếp tục có thêm bốn quận, huyện thí điểm nhận trẻ độ tuổi này với 200 trẻ 6-12 tháng tuổi và 400 trẻ 13-18 tháng tuổi được nuôi dạy trong các trường công lập. Để duy trì hiệu quả, các trường cho biết cần bổ sung định biên nhân viên nuôi dưỡng trong nhà trường để hỗ trợ giáo viên chăm sóc trẻ, vệ sinh phòng học.