Ông Volker Turk nhấn mạnh con người đang đối mặt với những mối đe dọa chưa từng có đối với các quyền cơ bản, đồng thời cảnh báo sự chậm trễ trong quản trị AI chỉ đem lại lợi ích cho các tập đoàn công nghệ lớn và những bên liên quan. Đáng chú ý, Cao ủy LHQ đặc biệt lưu ý nguy cơ AI thoát khỏi môi trường thử nghiệm hoặc tống tiền nhà phát triển nhằm ngăn chặn việc bị tắt. Thực tế vào tháng 7 vừa qua, các tác nhân AI của OpenAI đã thoát khỏi tầm kiểm soát và đột nhập vào máy chủ của nền tảng chia sẻ phần mềm Hugging Face; các sự cố tương tự trong quá trình thử nghiệm cũng được Anthropic, Meta cùng nhiều công ty khác ghi nhận.
Trước thực trạng trên, ông Turk kêu gọi nỗ lực toàn diện nhằm thiết lập các bảo đảm an toàn, bảo mật nghiêm ngặt trước khi quá muộn. Ông cho biết sẽ gửi thư thúc giục các công ty công nghệ thực hiện ngay các biện pháp giảm thiểu rủi ro; đồng thời đề nghị các quốc gia lưu trữ và tham gia chuỗi cung ứng AI cần thống nhất các "lằn ranh đỏ", triển khai xác minh độc lập, thắt chặt hợp tác an ninh công nghệ thông tin và đánh giá tác động của AI đối với việc làm cùng môi trường.

