Trong thế kỷ 20 nhiệt độ trung bình toàn cầu tăng lên 0,6 độ C

(VOH) - Sáng 29-12, phân viện khí tượng thủy văn môi trường khu vực Phía nam đã diễn ra hội thảo khoa học chuyên đề môi trường.
Các báo cáo tại hội thảo khoa học tập trung vào những vấn đề có liên quan đến biến đổi khí hậu như sự thay đổi mực nước ở các kênh, sông dưới tác động của nước biển dâng, lũ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tiếp cận sinh thái thích nghi với biến đổi khí hậu hoặc nhu cầu nước sạch khi mặn xâm nhập sâu hơn vào đất liền. Một vài số liệu cho thấy, trong thế kỷ 20 nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng lên 0,6 độ C và tiếp tục tăng nhanh hơn trong những năm đầu của thế kỷ 20. Căn cứ vào số liệu đo đạc của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ cho thấy TPHCM ngày càng nắng nóng hơn. Số ngày có nhiệt độ trên 35 độ C tăng mạnh, hạn hán kéo dài sẽ làm giảm lượng nước về các hồ thủy điện. Ước tính đến năm 2020 mức phát thải khí nhà kính đối với phát điện và sử dụng năng lượng gần 240 triệu tấn các bô níc và đến năm 2050 sẽ tăng lên hơn 525 triệu tấn.