Trung Quốc đột phá trong công nghệ tách kim loại hiếm từ lithium

Trung Quốc đưa vào vận hành dây chuyền đầu tiên trên thế giới tách rubidi, cesi từ quặng lithium.

Trung Quốc đã đưa vào vận hành ổn định dây chuyền đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ chiết tách dạng tháp liên tục, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong công nghệ tách kim loại hiếm theo hướng xanh và hiệu quả hơn.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, dây chuyền này do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) phối hợp với Tập đoàn Ganfeng Lithium phát triển, đặt tại tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc.

Hệ thống có khả năng thu hồi hiệu quả rubidi và cesi, hai kim loại hiếm thường tồn tại với hàm lượng rất thấp trong quặng lithium, đồng thời sản xuất rubidi carbonat và cesi carbonat có độ tinh khiết trên 99,9%. Các sản phẩm này hiện đã được đưa ra thị trường.

Theo dõi Short TINg VOH để cập nhật tin nhanh, ngắn gọn và dễ hiểu mỗi ngày - Ảnh minh họa.