![]() |
| Thí sinh dự thi Đại học năm 2011. Ảnh minh họa- interne |
Ở 2 kỳ thi tuyển sinh 2010 và 2011 đã cho thấy nguy cơ các
trường ĐH-CĐ ngoài công lập và thậm chí cả một số ngành của trường ngoài công
lập khó có đủ nguồn tuyển. Điều đó cho thấy phương thức thi 3 chung đã không còn
phù hợp, cần sớm thay thế bằng hình thức khác. Theo GS.TS Đào Văn Lượng, hiệu
trưởng ĐH Công Nghệ Sài Gòn, không có kỳ thi nào mà cả xã hội lại lo lắng và
cùng chịu áp lực như kỳ thi tuyển sinh ĐH ở nước ta. Không thể nào một nước với
hơn 400 trường ĐH mà Bộ lo hết việc thi cử:
Đề cập những khó khăn trong tuyển sinh, nhiều đại biểu chỉ ra thực tế hiện nay các trường công lập đang đào tạo rất nhiều hệ như: Đào tạo hệ B, đào tạo theo địa chỉ sử dụng, chương trình liên kết…đã gây cạn nguồn tuyển cho các trường ngoài công lập. Nếu đã xã hội hoá một cách thực chất, thì phải có sự phân tầng rõ ràng, tạo điều kiện cho trường ngoài công lập phát triển, ý kiến của TS Luật sư Nguyễn Đăng Liêm, Hiệu trưởng ĐH Công nghệ thông tin:
GS Trần Hồng Quân, chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập cũng
khẳng định, tuyển sinh là công việc của nhà trường. Bộ chỉ nên kiểm tra đầu ra,
đừng khống chế siết chặt trực tiếp việc tuyển sinh các trường. Mới đây, Hiệp hội
cũng đã kiến nghị lên Bộ GD-ĐT một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong
tuyển sinh như: kéo dài thời gian tuyển sinh đến hết tháng 12/2011; cho phép các
trường cạn nguồn tuyển được xét cả khối B cho các ngành khác…

