Tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm thanh thiếu niên: Xuất phát từ nhu cầu thực tế

(VOH) - Tội phạm ở lứa tuổi chưa thành niên trên địa bàn thành phố những năm gần đây chiếm tỷ lệ khá cao trong các vụ án hình sự, khoảng 35,6% trên tổng số vụ phạm pháp hình sự xảy ra hàng năm.

Qua rà soát thống kê từ các quận-huyện trên phạm vi toàn thành phố, tính từ 01/10/2006 đến 30/4/2007, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố xảy ra 2.476 vụ, trong đó số vụ phạm pháp hình sự do thanh thiếu niên gây ra là 1.165 vụ, xấp xỉ 50%. Tình trạng trẻ em phạm pháp hình sự với hầu hết các loại tội danh trong Bộ luật hình sự, với tính chất ngày càng nghiêm trọng như: giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp…

 Tội phạm là trẻ vị thành niên gia tăng. Hai đối tượng trộm tiền thẻ ATM ở Q.1 đang bị theo dõi.

Một số nguyên nhân cơ bản và chủ yếu của tình hình phạm pháp hình sự trong lứa tuổi thanh thiếu niên là do đời sống kinh tế khó khăn, thất học hoặc bỏ học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, trong khi đó nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần cao, thu nhập bản thân không đủ đáp ứng; Giáo dục trong gia đình chưa được coi trọng; Các dịch vụ văn hóa, ấn phẩm văn hóa độc hại đã ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức, nhân cách của một bộ giới trẻ; Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội ở thành phố chưa tốt; Chất lượng công tác quản lý, giáo dục học sinh ở nhà trường còn nhiều bất cập và đặc biệt thiếu hiểu biết về pháp luật và động cơ vụ lợi.
Trên cơ sở đó, từ tháng 4/2007, chương trình “Tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm, bạo lực học đường” của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã triển khai rộng rãi trên toàn thành phố để giúp sinh viên, học sinh nói riêng và thanh thiếu niên nói chung nâng cao hiểu biết về pháp luật, tăng cường công tác giáo dục cho thanh thiếu niên kỹ năng sống học tập và làm theo pháp luật với mong muốn sẽ kéo giảm được tình hình phạm tội một cách đáng kể.
Đến nay, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho cho hơn 20.000 sinh viên, học sinh của 9 trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông và 3 địa bàn dân cư trên toàn thành phố về những kiến thức cơ bản cần thiết về pháp luật hình sự; về biện pháp phòng chống tội phạm, các thế võ tự vệ… để các em phòng ngừa được những tai nạn không đáng có có thể xảy ra đối với mình đồng thời chủ động xử lý được các tình huống xấu. Em Trương Thị Khánh Ly và em Mai Tấn Vinh - sinh viên trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã được tham dự buổi tuyên truyền do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thực hiện tại trường, nói:

Một điều mà chúng tôi ghi nhận được qua các buổi cùng tham gia tuyên truyền là hầu hết các em học sinh, sinh viên hay các bạn thanh thiếu niên đều không hiểu biết, chưa được học và cập nhật về pháp luật, do đó, việc phạm tội của các em rất dễ xảy ra. Đơn cử như trường hợp một bạn sinh viên của trường Đại học Bách khoa TPHCM, do mê cá độ bóng đá, dẫn đến nợ nần. Bạn sinh viên này đã tự nghĩ ra cách để tống tiền chính ba mẹ của mình, và bạn không biết rằng chính hành vi đó của mình cũng phạm tội và sau đó bạn phải trả giá cho hành động dại dột của mình. Còn rất nhiều những vụ án hình sự, những vụ phạm pháp của các bạn thanh thiếu niên, học sinh - sinh viên đều có nguồn gốc xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về pháp luật.
Trung Úy Nguyễn Văn Lợi - Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - là một trong những chiến sĩ tham gia công tác tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên nói:

Vâng!Về mặt xã hội, chương trình “Tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tội phạm, bạo lực học đường” thời gian vừa qua đã gây được sự chú ý của dư luận, đồng thời chuyển tải được giá trị thiết thực mà chương trình hướng đến là góp phần làm giảm một số lượng đáng kể thanh thiếu niên phạm tội. Đây là một chương trình xuất phát từ nhu cầu thực tế. Do đó, ngoài việc chương trình cần được phát triển sâu rộng hơn, cũng cần lắm việc đưa giáo dục pháp luật vào học tập tại trường, nhằm giảm bớt những vụ vi phạm hình sự ở lứa tuổi thanh thiếu niên, góp phần hiệu quả vào việc gìn giữ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố./.