UBND TPHCM họp phòng chống dịch cúm A/H1N1
(VOH) - Trước tình hình đã xuất hiện 3 ca nhiễm virút cúm A H1N1 trên địa bàn TPHCM, chiều qua, 1/6, phó chủ tịch thường trực uỷ ban nhân dân TP ông Nguyễn Thành Tài đã chủ trì cuộc họp với bộ y tế, sở y tế TP, các ban ngành liên quan cùng với lãnh đạo UBND 24 quận, huyện nhằm tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống dịch cúm A H1N1 này.
Chuẩn bị đối phó dịch, ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết ở lĩnh vực dự phòng, mạng lưới dự phòng xuyên suốt 24 quận, huyện đã xây dựng các khu cách ly kiểm dịch tại địa phương . Công tác tập huấn cho khối dự phòng đã được thực hiện tương đối bài bản, sở y tế cũng đã tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông qua nhiều phương tiện. Về nguồn lực, 4 bệnh viện chủ lực của TP là nhi đồng 1, nhi đồng 2, bệnh viện bệnh Nhiệt đới và bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đã hình thành khu cách ly điều trị chuyên sâu , mỗi đơn vị chuẩn bị 50 giường bệnh để giải quyết khi có sự cố. Thêm vào đó, sở y tế TP đã huy động 6 bệnh viện đa khoa chuẩn bị cách ly điều trị, ở tuyến cơ sở, 24 quận, huyện và bệnh viện tư nhân cũng tổ chức khu cách ly điều trị với quy mô 185 giường bệnh, cơ số thuốc điều trị taminflu cũng đã được chuẩn bị đầy đủ.Tuy nhiên, theo ông Châu – khó khăn hiện nay là:
Tại cuộc họp, thứ trưởng bộ y tế ông Trịnh Quân Huấn đã chỉ đạo việc hướng dẫn thông tin các cơ sở điều trị để bệnh nhân đến đúng chỗ là vô cùng cần thiết:
Ở sân bay, ông Huấn cũng khuyến cáo nên cung cấp các địa chỉ của cơ sở điều trị cho hành khách nhập cảnh biết bằng các thông báo tại sân bay.
Phó chủ tịch thường trực UBNDTP ông Nguyễn Thành Tài yêu cầu 24 quận, huyện nên kiểm tra tất cả các yếu tố liên quan đến phòng chống dịch trên cơ sở tất cả phải được chuẩn bị trong tư thế sẳn sàng, dự phòng trong tình huống nếu có số người nhiễm tăng lên thì TPHCM sẽ không lúng túng, bị động. Bên cạnh các biện pháp phòng chống dịch của ngành y tế TP, phó chủ tịch thường trực UBNDTP Nguyễn Thành Tài cũng đã nhấn mạnh:
Rõ ràng ngay từ bây giờ , cộng đồng là yếu tố không thể thiếu và rất quan trọng trong việc phối hợp cùng các ban ngành phát huy hiệu quả phòng chống dịch. Sự cảnh giác, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân sẽ là con đường ngắn nhất và nhanh nhất đề phòng hữu hiệu mọi bệnh tật.
Nhất Hương
