Việt Nam tham gia hội nghị giải quyết vấn đề buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm động, thực vật hoang dã

(VOH) - Theo tin từ Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) và mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã Traffic thì trong 2 ngày 12 và 13/2, đại diện của Việt Nam cùng với các nhà lãnh đạo trên thế giới tham gia hội nghị được tổ chức tại Luân Đôn nhằm giải quyết vấn đề buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm động, thực vật hoang dã đặc biệt là các loài hổ, gấu và tê giác.
Tê tê, một trong những loài động vật hoang dã được buôn bán nhiều. Ảnh: WWF.

Những vấn đề được bàn thảo là các phương pháp đang sử dụng để giải quyết cuộc khủng hoảng săn trộm, cải thiện việc thực thi pháp luật và vai trò của hệ thống tư pháp hình sự; những giải pháp giảm thiểu nhu cầu sử dụng các sản phẩm này cũng như việc hỗ trợ phát triển sinh kế thay thế bền vững cho nhóm tội phạm về các loài hoang dã.