VN đứng thứ 90 về truy nhập mạng và mức độ sẵn sàng về Chính phủ điện tử

(VOH) - Theo Viện chiến lược thông tin và truyền thông, chỉ số truy nhập mạng của nước ta hiện đang đứng thứ 90 trong tổng số 154 quốc gia, vị trí trung bình so với các nước trên thế giới.

Hiện nay, 100% số xã đã có điện thoại, số người sử dụng sử dụng Internet trong dân cư đạt trên 27%, 100% trường ĐH, CĐ và THPT có kết nối Internet. Mức độ sẵn sàng về chính phủ điện tử của nước ta cũng đứng thứ 90 trong tổng số 200 nước được xếp hạng. Công nghiệp công nghệ thông tin có tốc độ tăng trưởng trung bình đạt trên 20%/ năm. Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin năm 2009 đạt trên 6,25 tỷ USD, tăng gần 20% so với 2008.