Chặng 3 Cuộc đua xe đạp NKKN 2015 - Cúp phát thanh VOH: Lê Văn Duẩn về nhất, đoạt áo xanh

(VOH) – Sáng 19/11, Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 - Cúp Phát thanh VOH tiếp tục với chặng thi đấu thứ 3: TX Gia Nghĩa (Đắk Nông) – TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) với lộ trình dài 124 km.

>>> Tường thuật và kết quả chặng 1

>>> Tường thuật và kết quả chặng 2

Video chặng 3: Thị xã Gia Nghĩa - TP Buôn Ma Thuột

Áo vàng có thể đổi chủ bất cứ lúc nào khi cách biệt của 3 thứ hạng đầu chỉ từ 6 đến 7 giây (sau 2 chặng).

  1. Nguyễn Trường Tài (VUS1) : 5 giờ 53 phút 22 giây
  2. Lê Nguyệt Minh ( MBS) : 5 giờ 53 phút 28 giây (thua 6 giây)
  3. Trần Nguyễn Minh Trí (ĐT2) : 5 giờ 53 phút 29 giây (thua 7 giây)

Giải đồng đội sau 2 chặng:

  1. Dược Domesco ĐT 2 : 17 giờ 40 phút 48 giây
  2. Mathnasium TPHCM : 17 giờ 40 phút 48 giây
  3. ADC – Truyền hình Vĩnh Long : 17 giờ 50 phút 04 giây

Điểm áo xanh sau 2 chặng:

  1. Nguyễn Trường Tài (VUS1) : 25 điểm
  2. Lê Nguyệt Minh ( MBS) : 25 điểm
  3. Lê Văn Duẩn (VUS1) : 20 điểm

Tại chặng đua này, các cua rơ sẽ được thử sức trên Quốc lộ 14, con đường đi qua các tỉnh Tây Nguyên với nhiều khúc cua rộng và đẹp.

Ba Sprint trong chặng là: Trước Huyện ủy Đắk Song (38 km), Trường Trần Hưng Đạo A - Đắk Mil (65km), Ranh giới Đắk Nông - Đắk Lắk (108 km) và về đích trước Quảng trường tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi.

 Ông Lê Công Đồng, Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH), Trưởng ban tổ chức cuộc đua, trao áo vàng cho VĐV Nguyễn Trường Tài và áo xanh cho Lệ Nguyệt Minh. (Ảnh: Khiêm Huân)

Đúng 7g: ngay sau Lễ trao thưởng chặng 2, đoàn đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa - Cúp phát thanh VOH 2015 chính thức xuất phát chặng thi đấu thứ 3, từ TX Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

 

 

Ngay khi xuất phát đã có các cuộc tăng tốc bứt phá. Một nhóm 4 VĐV đã tách tốp thành công, vượt lên dẫn đầu đoàn. Tốp thứ 2 gồm 8 VĐV, thuộc các đội QK7, Thanh Sơn Hóa Nông, Dược Domesco Đồng Tháp.

Nhóm các VĐV dẫn đầu đều không thuộc nhóm tranh chấp thứ hạng cao. Trong khi đó, cả áo vàng và áo xanh đều nằm lại ở đoàn đông phía sau, cách nhóm đầu khoảng 30 giây.

7g20, đoàn vừa qua một con dốc dài, 1 VĐV rớt lại phía sau, nhóm đầu chỉ còn 3 VĐV, Trương Nguyễn Thanh Nhân (số 41) đang ra sức kéo. Các cuộc bứt phá diễn ra liên tục.

7g25, áo vàng Nguyễn Trường Tài cùng các VĐV phía sau đã bắt kịp tốp đầu. Tốp đầu lúc này có hơn 10 tay đua. VĐV Mai Nguyễn Hưng cũng đang theo sát để hỗ trợ đồng đội Nguyễn Trường Tài.

Lúc này, nhóm đầu chỉ còn 4 VĐV, ngoài áo vàng Nguyễn Trường Tài có Mai Nguyễn Hưng, Lê Ngọc Sơn và Nguyễn Hoàng Sang. Ở tốp 2, ê kip Đồng Tháp đang ra sức kéo đoàn đông.

7g45, đoàn đua đi được hơn 30 km. Áo vàng Nguyễn Trường Tài đã bị tốp đông bắt kịp.

Đoàn đua đã chia ra 2 nhóm. Tốc độ di chuyển xấp xỉ 40 km/h. Dẫn đầu đoàn lúc này là các tay đua QK7, Đồng Tháp.

Đoàn đua trên Quốc lộ 14 với hàng thông hai bên khá mát mẻ (Ảnh: Khiêm Huân)

08g01, đoàn đua đang qua đoạn đường nhiều dốc cao nên đã chia thành nhiều nhóm nhỏ. Áo vàng nằm lại trong tốp đông phía sau.

Thời tiết hôm nay rất ủng hộ các tay đua khi nắng đẹp, mặt đường thông thoáng.

8g05, tay đua số 44 - Đỗ Chí Dũng đã giành chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1), tại điểm Huyện ủy Đắk Song.Tiếp theo là tay đua số 14 – Nguyễn Nhật Nam và 30 – Quàng Văn Cường.

Sprint 1:

 

8h20, qua nhiều con dốc, tốc độ đoàn đua đang chậm lại. Nhóm đầu vẫn là 3 tay đua chiến thắng ở sprint 1.

Cách khoảng 30 giây là một nhóm 8 tay đua của các đội TPHCM, QK7, Đồng Tháp, ADC THVL, Lộc trời An Giang.

Áo vàng và áo xanh đang nằm lại ở đoàn đông phía sau cách nhóm đầu gần 1 phút.

Chặng đua thứ 3 khá nhiều đèo dốc (Ảnh: Khiêm Huân)

8h30, đoàn đua vào địa phận huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông. 3 tay đua đi đầu đã bị tốp sau bắt lain.

Khoảng cách giữa tốp đầu và đoàn đông phía sau theo thông báo của trọng tài là 1 phút 30 giây.

Đoàn đua leo đèo (Ảnh: Khiêm Huân)

8h40, ngay sprint 2 - Trường Trần Hưng Đạo A, Đắk Mil, rất đông khán giả đứng chờ đón đoàn đua.

8h49, tay đua Lê Văn Duẩn giành chiến thắng ở sprint 2, tiếp theo là tay đua số 63 - Nguyễn Minh Luận và số 10 - Nguyễn Vũ Linh.

Sprint 2:

 

8 tay đua đi đầu đã kéo khoảng cách với đoàn đông lên 2 phút. Như vậy đoàn đua đã đi hơn nửa chặng đường với chiều dài 70km.

Lúc này, thời tiết mát mẻ, băng qua cung đường đầy hoa dã quỳ vàng rực và thơ mộng như tiếp thêm sức mạnh cho các tay đua vượt dốc. Với tốc độ này, dự kiến đoàn đua về đích trong khoảng 10h15 đến 10h30.

9h20, đoàn đua qua địa phận xã Đắk R'la, huyện Đắk Mil, cách đích hơn 40 km. Khoảng cách giữa top đầu va đoàn đông theo thông báo của trọng tài là 1 phút 10 giây.

9h32, theo thông báo của trọng tài, khoảng cách giữa 8 tay đua dẫn đầu và tốp đông phía sau là 1 phút 30 giây. Với diễn biến này, nhiều khả năng áo vàng, áo xanh cũng như bảng tổng sắp đồng đội không có thay đổi lớn sau chặng 3.

9h40, đoàn đua qua hết huyện Đắk Mil, vào địa phận huyện Cư Jút.

9h50, theo thông báo của trọng tài, khoảng cách giữa 2 tốp là 1 phút 25 giây. Lúc này, một nhóm 4 tay đua từ tốp 2 đã bứt lên, cố gắng rượt bắt tốp đầu.

10h00, đoàn đua đi hết địa phận tỉnh Đắk Nông, bắt đầu vào Đắk Lắk... Điểm sprint 3 cũng ngay tại ranh giới 2 tỉnh Tây Nguyên này, cách đích đến 16km.

Tay đua số 43 - Lê Nguyệt Minh giành chiến thắng sprint 3, tiếp theo là số 10 - Nguyễn Vũ Linh, 12 - Trần Nguyễn Minh Trí và 26 - Ngô Văn Phương.

Sprint 3:

 

Tốc độ đoàn đua lại được đẩy lên cao. Đến sprint 3 thì 2 tốp đã nhập thành đoàn đông đưa nhau về đích.

10h20, tại đích đến, rất đông khán giả TP Buôn Ma Thuột đứng chờ đón và cổ vũ đoàn đua.

Hiện đoàn đua còn cách đích gần 5km.

10h22, đoàn đua đang về đích với tốc độ cao.

Về đích (Ảnh: Minh Phương)

10h29, tay đua số 47 - Lê Văn Duẩn đã xuất sắc tung nước rút cán đích đầu tiên.

Tay đua số Lê Văn Duẩn chứng tỏ anh vẫn đang là một trong những tay đua có nước rút tốt nhất Việt Nam hiện nay khi giành chiến thắng ở chặng này. Duẩn cũng đã đoạt áo xanh sau chặng 3.

Với cự ly 126km, Lê Văn Duẩn - VUS-TPHCM1 đạt thành tích 3 giờ 28 phút 18 giây, tốc độ trung bình 36,293 km/h.

Về nhì và ba là các tay đua số 34 - Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), số 48 - Nguyễn Trường Tài (VUS-TPHCM1), số 43 - Lê Nguyệt Minh (Mathnasium TPHCM).

Chặng đua thứ 3 đầy hấp dẫn đã kết thúc thành công.

Tổng kết chặng 3:

TX Gia Nghĩa (Đắk Nông) – TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

---

 Giải cá nhân:

Lê Văn Duẩn - VUS-TPHCM1

Nguyễn Thành Tâm - Tập đoàn Lộc Trời

Nguyễn Trường Tài - VUS-TPHCM1

Lê Nguyệt Minh - Mathnasium TPHCM

--- 

Giải thưởng dọc đường Sprint chặng 3:

Sprint 1: Huyện ủy Đắk Song

1. Đỗ Chí Dũng - Mathnasium TPHCM

2. Nguyễn Nhật Nam - Dược DOMESCO ĐT2

3. Quàng Văn Cường - Trẻ Quốc gia-Hoàng Hải Hà

 

Sprint 2:  Trường Trần Hưng Đạo A, Đắk Mil

1. Lê Văn Duẩn - VUS-TPHCM

2. Nguyễn Minh Luận - ADC - Truyền Hình Vĩnh Long

3. Nguyễn Vũ Linh - Dược DOMESCO ĐT1

 

Sprint 3: Ranh giới Đắk Nông - Đắk Lắk

1. Lê Nguyệt Minh - Mathnasium TPHCM

2. Nguyễn Vũ Linh - Dược DOMESCO ĐT1

3.Trần Nguyễn Minh Trí - Dược DOMESCO ĐT2

4. Ngô Văn Phương - Trẻ Quốc gia-Hoàng Hải Hà

  

Góp phần cho sự thành công của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ khởi nghĩa lần thứ 18 năm 2015 - Cúp phát thanh VOH, Ban tổ chức nhận được sự tiếp sức quí báu từ nhà tài trợ chính Công ty Mega Media - chuyên gia về các giải pháp makerting trên sóng phát thanh toàn quốc, cùng các nhà đồng tài trợ: Công ty quảng cáo Top Gold, Eximbank, nhãn hàng thực phẩm chức năng Thiên môn bổ phổi thuộc Công ty TNHH Dược Phẩm Bình Đông, nhãn hàng My Vita Joint – Công ty SPM, Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam, Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú, nước tinh khiết Sawanew, nhãn hàng cháo Cây Thị...