Lộ trình Chinh phục cao nguyên - khám phá đại ngàn

(VOH) - Ngày 17/11 tới, cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 18 năm 2015 - tranh cúp phát thanh VOH do Đài TNND TP HCM phối hợp với UBND quận 5 và UBND huyện Hóc Môn tổ chức, sẽ chính thức bước vào tranh tài.

Nhiều năm qua, cuộc đua xe đạp truyền thống Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã trở nên quen thuộc với người hâm mộ xe đạp thể thao, mỗi dịp nhắc nhớ lại lịch sử hào hùng của dân tộc, ngày Nam Kỳ Khởi ghĩa 23/11 hàng năm.

Với chủ đề Chinh phục cao nguyên - khám phá đại ngàn, cuộc đua năm nay tiếp tục với hành trình 7 ngày, 7 chặng. Đoàn đua sẽ qua những cung đường đẹp như dải lụa vắt ngang đại ngàn Tây nguyên, xuống TP biển Nha Trang, sau đó ngược lên cao nguyên Lang Biang hùng vĩ, và như thường lệ kết thúc hành trình tại vùng đất anh hùng Hóc Môn, TPHCM.

Cuộc đua xe đạp NKKN Cúp VOH năm 2014. Ảnh: VOH

Tổng lộ trình dài hơn 930 km, cụ thể: Chặng 1 từ TPHCM đi Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước. Chặng 2 từ Đồng Xoài đi Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông. Chặng 3 đua từ Gia Nghĩa đi Tp Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk. Chặng thi đấu thứ tư từ Buôn Ma Thuột xuống TP Nha Trang, Khánh Hòa, và chặng thứ 5 sẽ từ Nha Trang lên TP Đà Lạt, Lâm Đồng. Chặng thi đấu thứ 6 từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, và chặng cuối diễn ra vào ngày 23/11, đoàn đua sẽ từ Bảo Lộc về TPHCM, đích đến tại huyện Hóc Môn.

Đoàn tiền trạm của Ban tổ chức cũng vừa kết thúc chuyến đi khảo sát lần cuối về lộ trình cũng như điều kiện ăn, nghỉ tại các địa phương đoàn đua đi qua và dừng chân. Sau gần 10 năm trở lại đường đua Quốc lộ 14, qua Bình Phước, Đăk Nông, Đăk Lăk, nơi nào đoàn cũng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình. Ông Võ Quốc Thắng, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước nói: "Địa phương hết sức ủng hộ Đài TNND TPHCM tổ chức một cuộc đua đi ngang Bình Phước. Đường 14 vừa hoàn thành xong, rất tốt. Giải mình là giải truyền thống, đơn vị tổ chức cũng có truyền thống nên cuộc đua hứa hẹn sẽ thành công".

Ông Hoàng Trung Kiên, Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Sở VH-TT-DL tỉnh Đắk Lắk cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh và Sở VH-TT-DL có ý kiến chỉ đạo, ủng hộ và sẽ tạo những điều kiện tốt nhất hỗ trợ đoàn đua: "Chúng tôi đã được sự đồng ý của lãnh đạo Sở và xin ý kiến UBND tỉnh, sẽ có chương trình đón tiếp, giao lưu cùng đoàn đua NKKN. Sẽ có lực lượng an ninh, CSGT dẫn đường, mô tô cùng bảo vệ an toàn cho đoàn. Những lần đoàn đua đi ngang Đăk Lăk, địa phương và nhân dân rất hào hứng. Lãnh đạo Sở cũng chuẩn bị những phần quà trao giải cho các VĐV đạt thành tích".

Ở giải năm nay, đoàn đua tiếp tục trở lại điểm đến quen thuộc mấy năm qua, thành phố ngàn hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Ông Vũ Văn Quang, PGĐ Sở VH-TT-DL Lâm Đồng nhận định, đoàn đua đến và dừng chân ở Lâm Đồng được xem như là sự kiện văn hóa, thể thao ý nghĩa với người dân trên địa bàn tỉnh và du khách: "Chúng tôi xác định trách nhiệm của mình cùng với BTC đoàn đua - Đài TNND TPHCM để làm sao cuộc đua được thành công trọn vẹn. Đây là hoạt động truyền thống hàng năm, người dân và du khách rất hào hứng mỗi khi đoàn đua đi ngang qua địa phương, cuộc đua trở thành hoạt động nâng cao đời sống tinh thần trong nhiều năm qua".

Nằm trong hệ thống thi đấu xe đạp thể thao quốc gia nên cuộc đua Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2015 thu hút rất nhiều sự quan tâm. Dự kiến, giải năm nay quy tụ đến 90 tay đua đến từ 18 đội đua mạnh trên cả nước cùng tham gia tranh tài, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, có mặt hầu hết những tên tuổi nổi bật của làng xe đạp thể thao Việt Nam. Chính vì thế, cuộc đua năm nay hứa hẹn sẽ có những cuộc so tài thật sự quyết liệt qua từng km trên hành trình thiên lý…