[Trực tiếp] chặng 2 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Bình Long - cửa khẩu Hoa Lư

(VOH) - Sáng nay 11/12, các cua-rơ thi đấu chặng 2 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21-2018, với lộ trình từ thị xã Bình Long (Bình Phước) đi cửa khẩu Hoa Lư - Kratie (Campuchia).

VOH Online tiếp tục cập nhật diễn biến chặng đấu này, kính mời bạn đọc đón theo dõi. Vui lòng bấm F5/Reload/Refresh để tải lại trang. 

Video trực tiếp chặng 2 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018 - vòng đua 3 nước Đông Dương sáng ngày 11/12/2018

Ngay sau đoàn đua hoàn thành chặng 2 tại tỉnh Kratie (Campuchia), Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các VĐV đoạt thứ hạng cao tại chặng này.

Tham dự buổi lễ trao giải cùng Ban tổ chức, ông Val Thol, Tỉnh trưởng tỉnh Kratie, phát biểu. Kính mời bạn đọc xem video phát biểu của ông Va Thol.

* Đoàn đua đã xuất phát khởi tranh chặng 2: thị xã Bình Long (Bình Phước) đi cửa khẩu Hoa Lư - Kratie (Campuchia).

Cự ly thi đấu chặng hai là 144 km.

11 giờ 45: Trao giải tại Đài Độc Lập - tỉnh Kratie (Campuchia).

BTC trao giải các vận động viên về nhất, nhì, ba chặng 2. Hình: K Huân

BTC trao giải các thí sinh dẫn đầu Sprint 2. Hình: K Huân

11 giờ 37: Các thí sinh đầu tiên cán đích chặng 2 tại vị trí trước đài Độc Lập và Trung tâm thông tin du lịch tỉnh Kratie (Campuchia).

Về nhất là vận động viên số 66 Lê Nguyệt Minh (TpHCM - Minh Giang)

Về nhì chặng là vận động viên số 38 Nguyễn Tấn Hoài (Dược - Domesco ĐT)

Về thứ 3 là vận động viên số 1 Lê Văn Duẩn (AV Hội Việt Mỹ Tp.HCM)

Đoàn đua đi qua tượng Đài Giải phóng dân tộc Campuchia. Hình: K Huân

10 giờ 57: Sprint 3: Quốc lộ 7 (cách đích đến 22km)

Ba vận động viên cán đích Sprint 3 là vận động viên số 10 Phước Minh Hòa (đội Bến Tre), thứ hai là vận động viên số 27 Kim Chantou (Campuchia), và về thứ 3 là vận động viên số 52  Lex Nederlof (Nex CCN - Lào).

Các vận động viên còn cách đích đến chặng hai 22 km.

Các em học sinh đón chào đoàn đua. Hình: T Xuân

10 giờ 33: Sprint 2: Quốc lộ 7

Vận động viên Lào số 52 là Lex Nederlof cán đích Sprint 2. Tiếp sau đó là hai tay đua số 61 Quàng Văn Cường và thứ ba là tay đua số 38 Nguyễn Tấn Hoài.

10 giờ 20: Một vận động viên nỗ lực thoát top 1 ra đi nhưng anh gặp sự bám đuổi quyết liệt của 9 tay đua ở top sau.

10 giờ 00: Lúc này top 1 chỉ còn 10 vận động viên. Số còn lại đã rơi xuống top 2. Hai top duy trì khoảng cách 40 giây

9 giờ 34 : Sprint 1: Thị trấn Snuol

Vận động viên 61 Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) một mình cán đích Sprint 1. Thứ hai là vận động viên 04 Nguyễn Trường Tài (AV Hội Việt Mỹ Tp.HCM). Về thứ 3 là vận động viên số 27 Kim Chantou (Campuchia).

Cua-rơ Quàng Văn Cường cán đích Sprint 1. Hình: T Xuân

Top 1 cách top 2 45 giây.

Đường đua ít dần cây xanh. Thời tiết bắt đầu nóng hơn. Các vận động viên liên tục được tiếp tế nước.

9 giờ 20: Đoàn đua đang trên hành trình qua thị trấn Snuol. Một số tay đua phía sau đã bắt kịp nhóm thứ nhất nhập thành nhóm khoảng gần 30 tay đua.

Thời tiết bắt đầu khá nắng nóng, các vận động viên vẫn nỗ lực bám đuổi. Hình: T Xuân

9 giờ 5 : Các vận động viên chính thức đến vương quốc Campuchia. Vận động viên đầu tiên đặt chân lên nước bạn là tay đua Lê Văn Duẩn. 

Đường đua khá nhỏ hẹp, các tay đua giảm tốc độ trước lộ trình hoàn toàn mới. Đây là trải nghiệm khá mới mẻ với rất nhiều vận động viên.

9 giờ 00: Các tay đua bắt đầu tách tốp, tiến rất gần đến cửa khẩu Hoa Lư (Cam Pu Chia). "Thể thao không biên giới" là thông điệp mà Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018 của VOH hướng đến.

8 giờ 45: Đoàn đua chính thức xuất phát. Tốc độ lúc này của đoàn đua là trên 50 km/h.

Đoàn đua thẳng tiến trên Quốc lộ 13, xuyên qua rừng cao su xanh đẹp  - cây công nghiệp chủ đạo của tỉnh Bình Phước. Hình: T Xuân

3 tay đua dẫn đầu đoàn đua. Hình: T Xuân

Ba tay đua dẫn đầu đoàn đua có áo vàng Lê Nguyệt Minh và áo trắng Nguyễn Đắc Thời. Tốc độ đoàn đua khoảng 45 km/h.

7 giờ 55: Đoàn đua bắt đầu diễu hành từ thị xã Bình Long về trạm thu phí Thanh Lương, cổng chào Lộc Ninh, đến ngã ba Đồng Tâm - ban chỉ huy Quân sự huyện Lộc Ninh, đến Trung tâm bảo trợ xã hội Lộc Ninh. Tổng cộng quãng đường di chuyển khoảng 27km.

Sáng nay, thị xã Bình Long (Bình Phước) có chút mưa rào vào sáng sớm, nhưng thời điểm đoàn đua xuất phát, trời đã tạnh mưa, nắng nhẹ. Tuy vậy, dự báo thời điểm đoàn đến Campuchia, trời sẽ nắng nóng.

Công tác chuẩn bị cho chặng hai diễn ra khẩn trương, chu đáo. Chiều qua (10/12), Ban tổ chức thực hiện các thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu cho các vận động viên trong nước và nước ngoài tham gia cuộc đua, tạo điều kiện cho đoàn đua di chuyển và thi đấu tốt sáng nay.

Thời tiết hôm nay tại Bình Phước khá nóng, nhiệt độ cao nhất được dự báo là 34oC. Khí hậu tại Bình Phước thường khá nóng vào ban ngày nhưng lạnh về khuya cũng là điều các vận động viên phải thích nghi.

Hôm qua 10/12, các vận động viên đã trải qua lộ trình từ TPHCM đi Thị xã Bình Long, Bình Phước, cự ly 108 Km. Cuarơ Lê Nguyệt Minh (đội TP.HCM-Minh Giang) về nhất và giành áo vàng sau chặng 1.

Về nhì là VĐV Nguyễn Trường Tài và về thứ ba là VĐV Trần Nguyễn Minh Trí.

Ban tổ chức trao giải chặng 1. Hình: K. Huân

Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - tranh Cup phát thanh VOH 2018 lần đầu tiên tổ chức chặng đua trên 3 nước Đông Dương.

Đoàn đua sẽ đi qua các cung đường biên giới với những dấu ấn lịch sử, đi qua các tỉnh, thành: Bình Dương, Bình Phước, Kratie, Stung Treng (Campuchia), Champasak, Sekong, Attapeu (Lào), KonTum, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và trở lại thành phố Hồ Chí Minh.