Trực tiếp chặng 6 Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018: Lê Nguyệt Minh thêm một lần nữa về nhất

(VOH) – Ngày thi đấu thứ 6 (15/12), các vận động viên thi đấu với cự ly 134 Km từ Thành phố Pakse về Tỉnh Sekong (Lào).

VOH Online tiếp tục cập nhật diễn biến chặng đấu này, kính mời bạn đọc đón theo dõi. Vui lòng bấm F5/Reload/Refresh để tải lại trang. 

Video trực tiếp chặng 6 cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa 2018 - vòng đua 3 nước Đông Dương sáng ngày 15/12/2018. 

Ông Lê Công Đồng, Trưởng BTC cuộc đua tặng quà lưu niệm cho ông Thavon Phômmalay Lun, đại diện lãnh đạo tỉnh Sekong. Ảnh: K.H

Ông Lê Công Đồng, Giám Đốc Đài TNND TPHCM - Trưởng BTC cuộc đua và ông Thavon Phômmalay Lun, Phó tỉnh trưởng Tỉnh Sekong cùng chúc mừng các tay đua chiến thắng chặng 6: Lê Nguyệt Minh (66-TPHCM Minh Giang), Mai Nguyễn Hưng (2-VUS TPHCM) và Lê Văn Duẫn (1-VUS TPHCM). Ảnh: K.H

Trao giải thưởng cho các VĐV về đích Sprint 2: Lê Nguyệt Minh (66-TPHCM Minh Giang), Ngô Văn Phương (49-Gạo Hạt Ngọc Trời) và Robert Muller (54-Nex CCN). Ảnh: K.H

Trao giải thưởng cho các cua rơ về đích Sprint 1: Nguyễn Quốc Bảo (23-Calytos Đồng Tháp), Nguyễn Dương Hồ Vũ (67-TPHCM Minh Giang) và Kim Chantou (27-Campuchia). Ảnh: K.H

Đoàn đua ngang qua Đài tưởng niệm liên minh chiến sĩ Việt - Lào. Ảnh: K.H

11g35: Lê Nguyệt Minh (66-TPHCM Minh Giang) với cú nước rút xuất sắc là người cán đích đầu tiên. Về thứ Nhì là Mai Nguyễn Hưng (2-VUS TPHCM), thứ 3 là Lê Văn Duẩn (1-VUS TPHCM)

Ảnh: K.H

11g20: Đoàn đua còn cách đích đến (trước Trung tâm TDTT Tỉnh Sekong) 3km. Đông đảo người dân đứng 2 bên đường cổ vũ

Ảnh: T.X

10g52: Lúc này các tay đua đã nhập thành 1 tốp đông

Ảnh: T.X

10g48: Các tay đua lần lượt vượt qua Sprint 2 là: áo Xanh Lê Nguyệt Minh (66-TPHCM Minh Giang), áo Vàng Ngô Văn Phương (49-Gạo Hạt Ngọc Trời) và Robert Muller (54-Nex CCN)

Ảnh: T.X

10g39: Chuẩn bị đón các tay đua tại Sprint 2 (Trung tâm Ban Thateng) 

Ảnh: T.X

10g28: Đoàn đua qua địa phận của tỉnh Sekong.

Đoàn đua qua ranh giới tỉnh Champasak và Sekong. Ảnh: K.H

Đường đua liên tục xuống dốc, cảnh vật hai bên đường có nhiều thay đổi với những vạt cây trổ hoa rất đẹp và một vài resort, khu nghỉ dưỡng đang được xây dựng.

Ảnh: T.X

Lúc này nhiệt độ thời tiết đã hơi nóng nhưng vẫn có thẻ xem là điều kiện tốt để các tay đua thi đấu

10g15: Tốp 1 hiện đang có 5 vận động viên với áo xanh Lê Nguyệt Minh. Tốc độ đạp vẫn khá cao 60 km/h

Ảnh: T.X

10g08: Sau khi xuống đèo tốc độ của đoàn đua được đẩy lên cao hơn 70 km/h. 

10g03: Tại điểm thưởng trên đỉnh đèo Pakse-Sekong, các tay đua lần lượt về đích là Lê Nguyệt Minh (66-TPHCM Minh Giang), Trần Nguyễn Minh Trí (41-Dược Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Dương (60-Tập đoàn Lộc Trời)

Các VĐV vượt qua mức đến tại Điểm thưởng trên Đỉnh đèo Pakse-Sekong Ảnh: K.H

Ảnh: T.X

9g41: Tại huyện Paksong, huyện cuối cùng của tỉnh Champasak, giáp tỉnh Sekong, đoàn đua đã chia thành 3 tốp. Mỗi top cách nhau khoảng 40 giây.

Một người dân Lào gốc Việt cho biết khí hậu ở nơi này tương tự Đà Lạt, người dân chủ yếu trồng cà phê, chăn nuôi. Chưa bao giờ có 1 cuộc đua lớn với nhiều vận động viên đi ngang đây như hôm nay.

Tốp 1 có 22 vận động viên - Ảnh: T.X

Tốp 2 đi qua huyện Paksong - Ảnh: T.X

Và Tốp 3 - Ảnh: T.X

9g22: Đoàn đua bắt đầu leo đèo (đoạn Pakse-Sekong). Thời tiết lúc này mát mẻ nhưng đã có gió mạnh nên các vận động viên sẽ rất vất vã để chinh phục đường đua. Đỉnh đèo mà các vận động viên đang chuẩn bị chinh phục cao khoảng 1.300 mét so với mực nước biển

9g20: Tại địa phận Paksong, người hâm mộ đứng thành hàng dài dọc hai bên đường hơn 1 km.

Ảnh: T.X

Một khách du lịch Hàn Quốc chia sẻ rằng ông cũng rất ngạc nhiên khi biết về cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa từ Việt Nam đến đây. Và ông cảm thấy rất phấn khích khi nhiều người hâm mộ chờ đón đoàn

8g53: Tại Sprint 1, các tay đua về đích theo thứ tự gồm: Nguyễn Quốc Bảo (23-Calytos Đồng Tháp) Nguyễn Dương Hồ Vũ (67-TPHCM Minh Giang) và Kim Chantou (27-Campuchia)

Hai bên đường, người hâm mộ đổ ra chào đón nồng nhiệt tại Sprint 1 - Ảnh: T.X

Các vận động viên của tốp 2 tiến về vị trí Sprint 1. Trong top này có sự hiện diện của áo xanh, áo vàng và áo trắng, khoảng cách giữa 2 top theo thông tin của trọng tài là 2 phút

Ảnh: T.X

8g50: Tốp 1 các vận động viên Nguyễn Dương Hồ Vũ, Trương Trường An, Lê Quốc Vũ, Suon Panha, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Văn Bình, Kim Chantou và Nguyễn Thắng.

8g46: Khoảng cách giữa tốp 1 và tốp 2 hiện tại là 45 giây.

8g41: 2 tay đua Nguyễn Dương Hồ Vũ (67 - TPHCM Minh Giang) và Nguyễn Quốc Bảo (23 - Calytos Đồng Tháp) đang cố gắng tạo khoảng cách trong tốp 1 nhưng đang bị sự bám đuổi rất sát của 7 tay đua còn lại

Ảnh: T.X

8g35: Tốp đầu hiện có 9 tay đua. 

Ảnh: T.X

Sprint 1 cách vị trí xuất phát chính thức chỉ 20km, đường đua dù tương đối bằng phẳng nhưng lên dốc liên tục khiến cho vận tốc của cuộc đua phần nào giảm xuống

Một vài tay đua đang cố gắng tạo khoảng cách với đoàn đông phía sau - Ảnh: T.X

8g10: Các tay đua chính thức thi đấu

Ảnh: T.X

Các VĐV đang di chuyển - Ảnh: T.X

Thời tiết vào buổi sáng nay khá mát mẻ, dễ chịu, tuy nhiên, cự ly thi đấu khá dài cùng với đường đèo dốc chắc chắn là những thử thách không nhỏ đối với các vận động viên

7g45: Đoàn đua làm lễ xuất phát trước khu vực UBND Tỉnh Champasak. 

Toàn đoàn đang di chuyển theo lộ trình - Ảnh: T.X

Người dân Champasak cổ vũ đoàn đua - Ảnh: T.X

Chặng thứ 6 của Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa - vòng đua qua 3 nước Đông Dương - tranh Cup phát thanh VOH lần thứ 21 năm 2018 có cự ly 134Km, xuất phát tại Thành phố Pakse, vượt đèo Pakse - Sekong và về đích trước UBND Tình Sekong. 

Thời tiết buổi sáng hôm nay tại TP Pakse (ở thời điểm từ 7 giờ đến 10 giờ sáng) được dự báo trong khoảng 22-29 độ C, trời có mây nhẹ. Đây cũng là một thuận lợi cho các vận động viên của đoàn đua.

 

Những thông tin mới nhất về Cuộc đua xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa lần thứ 21 năm 2018 sẽ được cập nhật liên tục tại website www.VOH.com.vn, 3 kênh phát thanh AM610Kz, FM99.9Mhz và FM95.6 MHz.

Ngoài ra, toàn bộ diễn biến cuộc đua năm nay sẽ được livestream trên fanpage Radio VOH và các fanpage liên kết khác với sự phối hợp thực hiện của công ty Cổ phần Dịch vụ và Viễn thông Nam Việt.